VnExpress Sức khỏe

Vaccine

  • ×
  • Menu
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Vaccine cho trẻ em
  • Vaccine người lớn
  • Hỏi đáp
  • Trở lại Sức khỏe
  • Sức khỏe
  • Vaccine
  • Vaccine người lớn
Chủ nhật, 15/10/2023, 10:00 (GMT+7)

Có cần tiêm vaccine khi virus HPV tự đào thải?

Tôi đọc nhiều thông tin virus có khả năng tự đào thải sau 2 năm và sẽ không gây bệnh, điều này có đúng không? Nếu nhiễm HPV type 52 có thể gây ung thư cổ tử cung, hậu môn thì tôi có cần thiết tiêm vaccine HPV nữa không? (Hồng Ngân, 28 tuổi, Hải Dương)

Trả lời:

Khoảng 80% người nhiễm virus HPV tạm thời, thoáng qua và có thể tự đào thải virus khỏi cơ thể sau 2 năm. Tuy nhiên, nhiều trường hợp virus không tự đào thải, từ đó ủ bệnh và gây ra các bệnh lý nguy hiểm như ung thư.

Virus HPV khó đào thải hơn ở những người suy giảm miễn dịch hoặc đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, ví dụ bệnh nhân HIV/AIDS, người ghép tạng... Một số người nhiễm virus HPV nguy cơ thấp nhưng không tự biến mất, có thể xuất hiện các nốt mụn cóc trên da hoặc các nốt sùi ở bộ phận sinh dục. Người nhiễm các virus nguy cơ cao, virus cũng không tự đào thải khỏi cơ thể và có khả năng cao tiến triển thành ung thư, ví dụ type 16, 18.

Virus HPV có thể không tự động đào thải nếu thuộc đối tượng nguy cơ cao. Ảnh: journaldesfemmes

Virus HPV có thể không tự động đào thải nếu thuộc đối tượng nguy cơ cao. Ảnh: journaldesfemmes

Sau khi nhiễm HPV, cơ thể cần thời gian dài để thải loại virus. Trong trường hợp chưa được thải trừ hết ra khỏi cơ thể, HPV sẽ làm thay đổi cấu trúc tế bào của cổ tử cung, dương vật, hậu môn hoặc miệng, có khả năng dẫn đến ung thư.

Ở trường hợp của bạn đã nhiễm HPV type 52, việc quan hệ tình dục cũng sẽ diễn ra rất nhiều lần sau đó nên bạn rất cần tiêm chủng vaccine HPV để phòng lây nhiễm HPV. Việc tiêm phòng vaccine không có tác dụng bảo vệ cơ thể hoặc điều trị HPV khi đã nhiễm, song có tác dụng phòng nhiễm HPV cho những lần sau. Do đó, không nên nghĩ rằng đã quan hệ tình dục và có nguy cơ nhiễm HPV thì không cần tiêm ngừa nữa.

Vaccine HPV được khuyến cáo tiêm cho trẻ em từ lúc 9 tuổi, độ tuổi tạo miễn dịch tốt nhất, trước khi trẻ có hoạt động quan hệ tình dục. Hiện VNVC đang có hai loại vaccine HPV là Gardasil và Gardasil 9, trong đó vaccine Gardasil 9 có hiệu quả lên đến 94% phòng các bệnh ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư vòm họng, mụn cóc sinh dục... do 9 chủng virus HPV nguy cơ cao.

Bác sĩ Nguyễn Lê Nga
Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC

  Trở lại Sức khỏeTrở lại Sức khỏe
Copy link thành công Nội dung được tài trợ
×

Liên hệ tòa soạn Chia sẻ: Góp ý cho Vaccine
Góp ý cho Vaccine Phản hồi của bạn có thể giúp sản phẩm hoàn thiện hơn

Báo điện tử VnExpress
Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
Thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Số giấy phép: 548/GP-BTTTT ngày 24/08/2021

Tổng biên tập: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch,
Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500

© 1997-2025. Toàn bộ bản quyền thuộc VnExpress

Báo điện tử VnExpress

Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch,Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500

© Coyright 1997 VnExpress.net, All rights reserved

  • Tìm kiếm Vaccine
  • Danh mục Vaccine
  • Quy trình tiêm chủng
  • Trung tâm tiêm chủng