Xe tăng M1 Abrams và Leopard 2 có thể giúp Ukraine giảm bớt thương vong, củng cố phòng tuyến trước Nga hoặc thậm chí mở đợt phản công mới.
Một công ty Nga tuyên bố sẽ thưởng 72.000 USD cho những người lính đầu tiên thu được hoặc phá hủy xe tăng phương Tây ở Ukraine.
Xe tăng M1 Abrams của Mỹ và Leopard 2 của Đức có thể diệt mục tiêu cách 4 km, di chuyển với tốc độ tối đa khoảng 70 km/h.
Mỹ không muốn chuyển giáp DU trên xe tăng Abrams cho Ukraine, bởi đây là công nghệ tuyệt mật được Lầu Năm Góc bảo vệ nghiêm ngặt.
Trước khi thông báo viện trợ M1 Abrams cho Ukraine, giới chức Mỹ nhiều tháng từ chối giao mẫu xe tăng này vì quá phức tạp và khó bảo trì.
Quan chức Lầu Năm Góc cho biết sẽ mất nhiều tháng để chuyển xe tăng M1A2 cho Ukraine, do kho dự trữ của Mỹ không dư thừa loại xe này.
Đại sứ Antonov cảnh báo quân đội Nga sẽ phá hủy xe tăng M1 Abrams của Mỹ như thiết bị quân sự khác mà NATO chuyển cho Ukraine.
Các quan chức Mỹ cho biết nước này có thể chuyển hàng chục xe tăng chủ lực M1 Abrams cho Ukraine, song dự kiến mất vài tháng đến vài năm.
Quan chức Mỹ cho rằng tình hình chưa phù hợp để chuyển giao xe tăng chủ lực Abrams cho Ukraine, dù Washington muốn thay đổi thế giằng co hiện nay.
Ba Lan ký thỏa thuận mua hơn 110 xe tăng chủ lực M1A1 của Mỹ cùng các dịch vụ và thiết bị kèm theo trị giá 1,4 tỷ USD.
Mỹ đang phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực AbramsX trang bị tháp pháo điều khiển từ xa và hệ thống nạp đạn tự động tương tự xe tăng Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo kế hoạch bán 250 xe tăng M1 Abrams cho Ba Lan nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của đồng minh châu Âu.
Australia quyết định mua 75 chiếc M1A2 SEPv3 Mỹ trị giá 2,5 tỷ USD để hiện đại hóa lực lượng xe tăng chiến đấu chủ lực của lục quân.
Quân đội Nga sở hữu gần 13.000 xe tăng, nhiều gấp khoảng hai lần so với gần 6.300 chiếc của Mỹ, song biên chế ít thiết giáp hơn.
Hệ thống phòng thủ đa tầng giúp những chiếc T-90A sống sót tốt hơn trước vũ khí chống tăng hiện đại của phiến quân.
Chiếc xe tăng của quân đội Arab Saudi đơn độc xung kích mà không có bộ binh yểm trợ nên bị phiến quân Houthi phá hủy.
Lo ngại Mỹ dừng hợp đồng cung cấp, bảo dưỡng M1 Abrams trong tương lai có thể là lý do khiến Iraq chuyển sang biên chế xe tăng Nga.
Súng chống tăng RPG-26 cải tiến của quân đội Belarus được trang bị cánh quạt để có thể bay và khai hỏa từ xa.
Lô xe tăng tối tân của Mỹ bị thất lạc ở Iraq và sau đó được dân quân do Iran hậu thuẫn sử dụng để chống lại IS.
Tên lửa Kornet và Metis-M1 có thể phá hủy các xe tăng tốt nhất của phương Tây, mang lại hỏa lực đáng sợ cho lục quân Nga.