Tôi bị viêm xoang, mỗi khi bệnh tái phát hay đau đầu. Vì sao, đau đầu do xoang khác đau đầu thông thường thế nào? (Hoàng Minh, 40 tuổi, TP HCM)
Con tôi 7 tuổi, bị viêm xoang tái lại hơn một năm nay, dùng thuốc không hết. Bé có thể được phẫu thuật để hết bệnh không? (Phương Vy, 35 tuổi, Bình Thuận)
Tôi bị viêm xoang mạn tính, con gái 7 tuổi cũng có dấu hiệu mắc bệnh. Có phải con gái bị di truyền bệnh từ tôi không? (Linh Lan, 32 tuổi, TP HCM)
Tôi sống chung với người bị viêm xoang mạn tính, gần đây hay đau ngứa mũi. Bệnh này có lây không? (Phương Nam, 30 tuổi, TP HCM)
TP HCMÔng Hưng, 71 tuổi, đau sưng mắt và mặt, nhức mũi, chảy dịch có mùi hôi, bác sĩ phát hiện nhiều dị vật ở vùng má và xoang hàm.
Người bệnh viêm xoang có thể ăn dứa, nghệ, thực phẩm lên men hay uống nước ấm, trà thảo mộc để tăng cường miễn dịch, giảm viêm.
Mỗi lần tôi ăn cay hay chảy nước mũi nhiều. Tình trạng này có bất thường, cảnh báo bệnh gì? (Dung Nhàn, 25 tuổi, TP HCM)
Viêm mũi dị ứng có thể dẫn đến biến chứng như viêm xoang mạn tính, hen suyễn, viêm tai giữa, polyp mũi.
Viêm mũi dị ứng xảy ra khi hệ miễn dịch phản ứng với tác nhân gây dị ứng như bụi, phấn hoa, nấm mốc…, còn viêm mũi xoang thường do vi khuẩn, virus, nấm tấn công.
Người phụ nữ 40 tuổi đau đầu, nghẹt mũi, ban đầu được chẩn đoán viêm xoang song uống thuốc không khỏi, bác sĩ nghi ngờ ung thư vòm họng.
Tôi bị sốt, ho, sổ mũi, nghẹt mũi 5 ngày chưa khỏi. Làm thế nào để phân biệt triệu chứng này do cúm hay viêm mũi họng? (An Thương, TP HCM)
Triệu chứng ban đầu của viêm mũi họng và cúm gần giống nhau như sốt, đau họng, sổ mũi, ho khan, mệt mỏi… nên khó phân biệt, dễ khiến người bệnh nhầm lẫn.
Người bị viêm xoang nên hạn các món cay, nóng, thay vào đó tăng cường thực phẩm giàu vitamin C, uống đủ nước, giữ ấm cơ thể để tránh bệnh tiến triển nặng.
Dọn dẹp nhà cửa, tiếp xúc khói hương cộng với phấn hoa ngày Tết khiến triệu chứng viêm mũi dị ứng của chị Khuyên, 34 tuổi, bùng phát.
Viêm xoang thường gây nghẹt mũi, ngoài ra còn có nhiều triệu chứng khác, nhận biết sớm để điều trị kịp thời, ngăn biến chứng.
Tôi sống và làm việc ở TP HCM, mỗi lần Tết về quê ở Quảng Bình rất hay bị chảy máu cam. Nguyên nhân do đâu, làm sao để phòng ngừa? (Quốc Linh, 30 tuổi)
Viêm đường hô hấp trên như viêm xoang, viêm thanh quản, không được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời dễ lan xuống đường hô hấp dưới, gây viêm phế quản, viêm phổi.
Dứa, trái cây họ cam quýt, súp gà, hải sản giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, góp phần giảm viêm và loãng chất nhầy.
Thời tiết lạnh, thay đổi liên tục làm không khí khô và kích ứng niêm mạc hô hấp, khiến nhiều người viêm mũi họng, bùng phát trên nền bệnh sẵn có.
Tôi được bác sĩ chẩn đoán polyp mũi. Polyp có tiến triển thành ung thư không, điều trị thế nào, trường hợp nào phải phẫu thuật? (Tiến Phạm, 45 tuổi, Đồng Nai)