Tôi mắc bệnh viêm da dị ứng, dễ bị ngứa, nổi mẩn đỏ khi tiếp xúc cây cỏ hoặc thay đổi thời tiết, nên ăn gì để cải thiện? (Thúy An, Đồng Nai)
Sáng 3/7 bé Ngô Vũ Hưng về đến Hà Nội kết thúc 21 ngày điều trị viêm da cơ địa tại vùng nước khoáng Avène (Pháp), toàn bộ da cơ thể đã lành lặn trừ một điểm sần ở mặt trước khuỷu bàn chân phải.
Cô gái 23 tuổi, đến khoa Da liễu Thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, khám do mặt bị phù, nhiều mụn nước kèm đau, ngứa.
Bệnh viện Da liễu TP HCM hiện mỗi ngày tiếp nhận 80-100 ca viêm da dị ứng, tăng đột biến vào tháng 6, chủ yếu do dính nọc kiến ba khoang.
Thời tiết chuyển mùa là điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi, gây nhiều bệnh về da như viêm da dị ứng, nấm da…
Viêm da dị ứng xảy ra ở mọi lứa tuổi và gây nhiều bất tiện trong đời sống, nếu bệnh không được kiểm soát sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe.
Con trai tôi năm nay 12 tuổi. Vài tháng trở lại đây, mỗi lần cháu tắm xong, cháu thường bị ngứa và bị mẩn đỏ trên da. Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì hết. Da cháu trước đây láng mịn nhưng bây giờ ráp và hơi sần.
Viêm da dị ứng được chia thành cấp tính và mạn tính, có thể điều trị bằng thuốc, sử dụng tia cực tím hoặc đèn chiếu.