Sáng 7/11, các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP HCM đã mổ bóc tách khối u buồng trứng nặng 35 kg cho bà Liễu, là u ung thư lớn nhất tại viện.
Với sự hỗ trợ của 2 bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP HCM, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định lần đầu tiên phẫu thuật thành công cho bệnh nhân ung thư buồng trứng phức tạp.
Ung thư buồng trứng giai đoạn sớm có triệu chứng mơ hồ, ở giai đoạn muộn thì mức độ lan tràn của tổn thương có thể gây đau bụng, táo bón, tiểu máu...
Thiếu nữ học cấp 3 bị vỡ khối u gây chảy máu ồ ạt, huyết áp bằng 0, gia đình xin về chờ chết còn bác sĩ vẫn quyết mổ.
Khối u nặng 16 kg khiến cô gái Bắc Giang đau đớn, khó thở, không đi lại hay ăn uống được.
Tòa án California (Mỹ) tuyên hãng Johnson & Johnson phải bồi thường 417 triệu USD cho một phụ nữ bị ung thư buồng trứng nghi do phấn rôm.
Trải qua nhiều đợt điều trị hóa học khi đang mang thai, một bà mẹ ở Mỹ hiện vẫn khỏe mạnh và sinh bé trai kháu khỉnh.
Kritsen Larsen 24 tuổi (Australia) bị ung thư buồng trứng khi còn rất trẻ, đang sống chung và chiến đấu với căn bệnh suốt 3 năm qua.
Người có kinh nguyệt sớm, mang thai muộn, mãn kinh trễ, không sinh con, tiền sử bệnh lạc nội mạc tử cung... dễ bị ung thư buồng trứng.
Hãy chú ý nếu đột nhiên bạn đi tiểu nhiều, bởi dấu hiệu này có thể cảnh báo ung thư buồng trứng.
Trước khi mất vì bệnh 4 năm trước, bà Phedre Fitton dặn chồng nhớ tưới cây trong phòng tắm.
Đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn hoặc đầy khí trong bụng, đau vùng chậu, táo bón, đi tiểu thường xuyên... là dấu hiệu ung thư buồng trứng.
Để cắt khối u nặng 6 kg cho bệnh nhân, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP HCM phải rất cẩn trọng kiểm soát nguy cơ phơi nhiễm HIV.
Nhiều phụ nữ thay đổi tâm sinh lý, mặc cảm, ngưng hẳn đời sống tình dục... sau khi chữa khỏi ung thư phụ khoa.
Lucy Wieland bị buộc tội gian lận khi giả vờ chiến đấu chống ung thư và lấy được 39.000 USD từ một trang gây quỹ trên mạng.
Đoàn Dạ Ly qua đời ngày 24/10 sau khoảng 6 tháng chống chọi ung thư buồng trứng.
Nghiên cứu kiểm tra mức độ ảnh hưởng của yếu tố đột biến di truyền gây ung thư vú, ung thư buồng trứng được tiến hành trên 531 phụ nữ.
Những phụ nữ được điều trị bằng hoóc môn Oestrogen kéo dài trên 10 năm có nguy cơ ung thư buồng trứng tăng gấp 2 lần. Đó là kết quả một nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí Hội Nội khoa Mỹ (JAMA) ngày 20/3.
Một nghiên cứu của Đại học Y Harvard (Mỹ) được thực hiện trên 80.000 phụ nữ cho thấy, những thiếu nữ ăn nhiều rau củ và trái cây sẽ giảm được 46% nguy cơ ung thư buồng trứng sau này.
Khi hồi cứu số liệu từ một nghiên cứu lớn của Mỹ thực hiện cách đây 20 năm, các nhà khoa học tại Trung tâm Ung bướu Duke (Mỹ) phát hiện ra rằng, viên thuốc tránh thai tổng hợp chứa 2 hoóc môn oestrogen và progestin giúp giảm 50% nguy cơ ung thư buồng trứng ở tất cả phụ nữ. Ngoài ra, nguy cơ này còn giảm thêm 50% ở những người dùng thuốc có hàm lượng progestin cao.