Thuốc tránh thai làm giảm nguy cơ ung thư buồng trứng
![]() |
Trước đây, người ta cho rằng phụ nữ dùng thuốc tránh thai ít bị ung thư buồng trứng vì họ ít rụng trứng hơn. |
Trong báo cáo đăng trên Tạp chí Viện Ung bướu Quốc gia Mỹ ngày 2/1, các nhà khoa học đã hồi cứu số liệu về 390 phụ nữ bị ung thư buồng trứng và gần 3.000 phụ nữ khỏe mạnh, trong độ tuổi 20-54. Họ được chia làm các nhóm theo tiêu chí:
- Đã dùng thuốc tránh thai trong ít nhất 3 tháng hoặc không dùng.
- Dùng thuốc có hàm lượng hoóc môn cao hay thấp.
Progestin làm nên điều kỳ diệu
Progestin là dạng tổng hợp của hoóc môn nữ progesterone. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra tác dụng chống ung thư buồng trứng của thuốc tránh thai, nhưng đây là lần đầu tiên người ta chứng mình được rằng hiệu quả có được là nhờ nồng độ cao của progestin. Điều này có thể dẫn tới việc bào chế một loại thuốc đặc biệt chống ung thư buồng trứng.
Các tác giả cho biết, thuốc mà những người phụ nữ trong thí nghiệm đã sử dụng không còn bán trên thị trường nữa. Cùng với thời gian, công thức của thuốc tránh thai đã thay đổi, khi người ta phát hiện ra rằng nồng độ hoóc môn thấp vẫn có tác dụng tránh thai mà lại gây ít hiệu quả phụ.
Tại Mỹ, ung thư buồng trứng xếp hàng thứ 6 trong các bệnh ung thư ở phụ nữ. Trong năm 2001, có 14.000 phụ nữ Mỹ chết vì căn bệnh này.
Thu Thủy (theo Reuters, AP)