Ông Putin yêu cầu tập đoàn quốc phòng Rostec đẩy mạnh dây chuyền sản xuất UAV tự sát Lancet, nhấn mạnh đây là khí tài rất uy lực.
Phân tích dữ liệu nguồn mở cho thấy UAV tự sát Lancet đã tấn công ít nhất 507 mục tiêu của Ukraine trong gần 13 tháng tham chiến.
UAV Lancet tập kích bệ phóng của hệ thống phòng không IRIS-T được Ukraine triển khai, nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại.
Nga công bố video UAV Lancet liên tục tấn công lực lượng Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia, trong đó có nhiều xe tăng Leopard 2A6 và thiết giáp Bradley hiện đại.
Hai UAV Lancet của Nga liên tiếp tập kích radar và bệ phóng, vô hiệu hóa hệ thống phòng không Aspide được Tây Ban Nha viện trợ cho Ukraine.
Tập đoàn Zala Aero biến trung tâm thương mại bỏ trống thành nhà máy sản xuất UAV Lancet, cho phép tăng sản lượng nhanh chóng trong thời gian ngắn.
Nga đang phát triển biến thể mới của UAV tự sát Lancet, với khả năng tự phân loại và chọn mục tiêu giá trị nhất trên chiến trường.
Nhiều binh sĩ Ukraine sống trong lo lắng thường trực vì mối đe dọa từ UAV Lancet, khi Nga tăng cường sử dụng loại vũ khí này để tập kích.
Pháo tự hành CAESAR của Ukraine đánh lái gấp khi phát hiện UAV Lancet nên bị lật trên đường và trúng đòn đánh bồi của UAV thứ hai.
Quân đội Nga triển khai UAV tự sát Lancet tập kích xe tăng chủ lực Ukraine, khiến nó bắt lửa và phát nổ dữ dội.
Video quay từ UAV cho thấy xe tăng T-72B3 Ukraine cố cứu thiết giáp kháng mìn MaxxPro nhưng bất thành, buộc họ phải cán qua chiếc xe này.
Ukraine kích hoạt báo động phòng không trên toàn lãnh thổ và bắn hạ hơn 30 tên lửa, UAV tập kích thủ đô Kiev, nơi bố trí hệ thống Patriot.
Video trên mạng xã hội cho thấy UAV tự sát Lancet tập kích xe phóng đạn Buk-M1 Ukraine trong trạng thái ngụy trang, khiến nó bị phá hủy hoàn toàn.
Giới chức Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không đánh chặn nhiều đợt tập kích bằng UAV tự sát của Nga nhằm vào thủ đô Kiev.
Lực lượng Nga triển khai UAV Lancet tập kích các tổ hợp phòng không tầm xa S-300 Ukraine, phá hủy ít nhất hai cụm xe chở đạn kiêm bệ phóng.
Giới chức Ukraine nói rằng UAV tự sát của Nga tấn công cảng miền nam Odessa, nhưng chưa công bố thương vong.
Thứ trưởng Nội vụ Ukraine nói rằng UAV Lancet của Nga là khí tài nguy hiểm nhất với pháo binh, do ưu thế giá rẻ và mức sát thương lớn.
Bộ Quốc phòng Nga công bố video UAV tự sát Lancet tập kích các radar cảnh giới đường không được Ukraine triển khai ở tỉnh Kherson.
Tổng thống Zelensky cho biết Nga sử dụng hơn 4.700 tên lửa tập kích các mục tiêu tại Ukraine từ khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2.
Nguồn cung từ bên ngoài cùng lượng chip tích trữ và kho vũ khí chiến lược giúp Nga có thể liên tục bổ sung tên lửa trong chiến sự với Ukraine.