"Đối phương sử dụng máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 tấn công thành phố Odessa trong đêm 18/4. Lực lượng phòng không đã đánh chặn phần lớn phi cơ, nhưng một số hạ tầng dân sự đã bị hư hại", Yuri Kruk, lãnh đạo cơ quan quân sự Odessa, cho biết hôm nay.
Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy âm thanh giống tiếng động cơ cánh quạt của UAV hạng nhẹ, cùng cột lửa và tiếng nổ phát ra từ một địa điểm tại thành phố Odessa.
Vụ nổ nghi do UAV tự sát Nga gây ra tại thành phố Odessa, miền nam Ukraine, đêm 18/4. Video: Telegram/Intelslava
Ông Kruk nói rằng thông tin sơ bộ cho thấy chưa có thương vong. "Các đơn vị phản ứng nhanh đang làm việc tại hiện trường để kiểm soát đám cháy", quan chức Ukraine nói thêm.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
Nga từ cuối năm ngoái tăng cường sử dụng UAV tự sát Geran-2, với ngoại hình và kích thước được cho là tương đương mẫu Shahed-136 của Iran, để tập kích thủ đô Kiev và nhiều địa phương khác của Ukraine. Giới chuyên gia phương Tây đánh giá UAV Geran-2 là thiết bị tương đối đơn giản với giá thành rẻ, ước tính khoảng 20.000 USD/chiếc.

Mảnh UAV tự sát Nga bị Ukraine bắn rơi hồi tháng 9/2022. Ảnh: BQP Ukraine
Khi Nga tiến hành các cuộc tập kích ồ ạt bằng UAV vào Ukraine hồi đầu tháng 9/2022, lực lượng phòng không Ukraine đã gặp nhiều khó khăn và lúng túng. Họ sau đó dần rút kinh nghiệm, sử dụng thuần thục các loại pháo phòng không rẻ tiền để bắn hạ UAV vào ban ngày.
Nga sau đó thay đổi chiến thuật, chuyển sang tập kích ban đêm, khiến pháo phòng không gần như không còn hiệu quả. Điều này buộc Ukraine dựa hoàn toàn vào các hệ thống tên lửa phòng không đắt tiền để đối phó. Một quả đạn phòng không S-300 từ thời Liên Xô có giá khoảng 140.000 USD, trong khi tên lửa AIM-120 của tổ hợp NASAMS do Mỹ chuyển giao cho Ukraine có giá lên tới 500.000 USD.

Vị trí của Odessa. Đồ họa: WP
Vũ Anh (Theo AFP)