Tài khoản Intel Slava Z trên Telegram chuyên đăng tư liệu về lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine hôm 31/5 chia sẻ video từ máy bay không người lái (UAV), cho thấy khoảnh khắc xe chiến đấu thuộc tổ hợp phòng không tầm trung Buk-M1 của quân đội Ukraine bị tập kích.
Thời gian quay video không được tiết lộ, nhưng tọa độ được cung cấp cho thấy vụ tập kích dường như diễn ra ở ngoại vi làng Maksimovka, gần thành phố Ugledar được coi là "pháo đài thu gọn" và mắt xích quan trọng trong phòng tuyến Ukraine ở tây nam Donetsk.
Trong video, xe chở đạn kiêm bệ phóng và radar (TELAR) của hệ thống Buk-M1 bị UAV trinh sát Nga phát hiện trong vị trí ẩn nấp giữa các tán cây và được phủ lưới ngụy trang. UAV Lancet sau đó lao thẳng vào xe và phát nổ, tạo ra cột khói lớn. Một tên lửa trên bệ phóng bị kích nổ, trong khi liều phóng của quả đạn còn lại cũng bắt cháy và khiến nó tự lao khỏi bệ phóng.
Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.
Buk-M1 là hệ thống phòng không tầm trung tự hành do Liên Xô phát triển, hiện là một trong những tổ hợp phòng không chủ lực của quân đội Ukraine. Tổ hợp Buk-M1 tiêu chuẩn gồm 6 xe TELAR, mỗi xe mang được 4 tên lửa với tầm bắn 35 km, trang bị radar chiếu xạ và dẫn bắn để tăng tính độc lập, cho phép tổ lái tự phát hiện và tấn công mục tiêu mà không cần dữ liệu từ đài chỉ huy trung tâm.
Tài liệu được tình báo Mỹ soạn thảo cuối tháng 2 cảnh báo các hệ thống Buk-M1 Ukraine có thể cạn tên lửa từ giữa tháng 4 nếu duy trì tốc độ tiêu thụ 69 quả mỗi tháng và không được bổ sung nguồn đạn mới.
Gói viện trợ quân sự 300 triệu USD cho Ukraine được Lầu Năm Góc công bố hôm 31/5 có kèm một số tên lửa không đối không AIM-7 Sparrow hoán cải để phóng từ tổ hợp Buk-M1. Đây được cho là biện pháp bảo đảm khả năng chiến đấu của hệ thống này.
Dòng UAV Lancet được Nga ra mắt năm 2019, có khả năng hoạt động độc lập, không cần sự hỗ trợ từ các hệ thống điều khiển mặt đất hoặc mặt biển. Sau khi phát hiện mục tiêu, Lancet có thể lao tới để tiêu diệt bằng khối thuốc nổ mang theo trong thân. Cảm biến trên Lancet sẽ ghi lại quá trình lao tới mục tiêu và truyền hình ảnh trực tiếp về đài chỉ huy để đánh giá hiệu quả của đòn tấn công.
Biến thể Lancet nguyên gốc có tầm hoạt động 40 km và mang đầu đạn nặng 3 kg, trong khi mẫu Lancet nâng cấp có tầm bay vượt trội và trang bị đầu nổ 5 kg mạnh hơn.
Vũ Anh (Theo Eurasia Times)