Đảng của Thủ tướng Nhật Bản Kishida bị chỉ trích vì đề xuất giảm nợ sinh viên cho người có con, khi đất nước nỗ lực tăng tỷ lệ sinh.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida kêu gọi hành động "ngay bây giờ hoặc không bao giờ" để ngăn chặn đà sụt giảm dân số nghiêm trọng của đất nước.
Nhật truy tố Yamagami, nghi phạm sát hại cựu thủ tướng Abe, sau khi hoàn tất giám định sức khỏe tâm thần cho thấy anh đủ điều kiện hầu tòa.
Thủ tướng Anh Sunak và người đồng cấp Nhật Bản Kishida ký thỏa thuận quốc phòng cho phép hai nước triển khai lực lượng trên lãnh thổ của nhau.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida ra lệnh điều tra Giáo hội Thống nhất, tổ chức đã trở thành tâm điểm chú ý sau vụ ám sát ông Shinzo Abe.
Thủ tướng Kishida bị phe đối lập chỉ trích vì bổ nhiệm con trai 31 tuổi làm thư ký, dù vị trí này thường do quan chức nhiều kinh nghiệm đảm nhận.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Kishida, gửi lời chia buồn về sự ra đi của ông Abe và thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế.
Thủ tướng Nhật xin lỗi và cam kết đảng cầm quyền sẽ cắt quan hệ với Giáo hội Thống nhất, giáo phái bị nghi liên quan vụ ám sát ông Abe.
Thủ tướng Kishida cho rằng các biện pháp bảo vệ của cảnh sát không phù hợp, khiến ông Abe bị ám sát khi đang phát biểu trước công chúng.
Đảng của cựu thủ tướng Abe giành thế đa số tại Thượng viện Nhật Bản khi cuộc bầu cử được tổ chức vài ngày sau vụ ám sát ông.
Nghi phạm Yamagami thừa nhận nhắm mục tiêu vào ông Abe vì cho rằng cựu thủ tướng Nhật có liên quan tới một tổ chức mà người này ác cảm.
Là thủ tướng tại vị lâu nhất Nhật Bản, Shinzo Abe nỗ lực hồi sinh đất nước bằng chính sách kinh tế quyết liệt và chủ trương tăng cường sức mạnh quân sự.
Năm 2012, ông Abe công bố nhóm chính sách kinh tế Abenomics và Womenomics để hồi sinh Nhật Bản sau 2 thập kỷ giảm phát.
Thủ tướng Kishida cho biết ông Abe đang nguy kịch vì vết thương sau vụ nổ súng và các bác sĩ "đang chiến đấu" để cứu mạng ông.
Nhật áp dụng quy trình cấp phép khắt khe và trừng phạt nặng tội tàng trữ, sử dụng súng trái phép, nhưng không ngăn được hoàn toàn các vụ nổ súng.
Ông Kishida xác nhận sẽ trở thành thủ tướng Nhật Bản đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Tây Ban Nha vào cuối tháng 6.
Thủ tướng Nhật Kishida cảnh báo "Đông Á ngày mai có thể giống Ukraine hôm nay" trong phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, khi căng thẳng khu vực gia tăng.
Thủ tướng Nhật Bản có thể cân nhắc dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào cuối tháng 6 nhằm tăng cường phối hợp với phương Tây phản ứng trước xung đột Ukraine.
Thủ tướng Nhật cho biết sẽ sử dụng các lò phản ứng hạt nhân để giảm phụ thuộc của chính họ và các nước khác vào năng lượng của Nga.
Thủ tướng Nhật Fumio Kishida chỉ trích lệnh cấm nhập cảnh của Nga đối với quan chức nước này là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".