Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK cho biết Thủ tướng Fumio Kishida đã đến thủ đô Kiev bằng tàu hỏa hôm nay. Tiếp đón ông tại ga có Đại sứ Nhật Bản tại Ukraine Kuninori Matsuda cùng các quan chức chính quyền Kiev.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản trước đó cho biết Thủ tướng Kishida sẽ gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev.
Thủ tướng Kishida "sẽ bày tỏ tôn trọng với lòng dũng cảm và kiên trì của người dân Ukraine, những người đang bảo vệ quê hương dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Zelensky, cùng sự đoàn kết và ủng hộ vững chắc mà Nhật Bản và G7 dành cho Ukraine", cơ quan này cho biết.
"Chuyến thăm lịch sử này là dấu hiệu của sự đoàn kết và hợp tác giữa Ukraine và Nhật Bản. Chúng tôi biết ơn Nhật Bản vì sự hỗ trợ và đóng góp mạnh mẽ cho chiến thắng của chúng tôi trong tương lai", Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Emine Dzheppar viết trên Twitter
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida xuống tàu hỏa ở Kiev, Ukraine. Video: NHK.
Quyết định tới Ukraine được ông Kishida đưa ra khá bất ngờ, sau khi Thủ tướng Nhật rời Ấn Độ, kết thúc chuyến thăm New Delhi hai ngày. Theo kế hoạch ban đầu, ông Kishida dự kiến rời Ấn Độ về nước vào chiều 21/3. Một phóng viên NHK nói ông Kishida đến Kiev bằng tàu hỏa, khởi hành từ thành phố Przemysl, Ba Lan.
Với động thái trên, ông Kishida là lãnh đạo cuối cùng thuộc nhóm G7 thăm Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch tại Ukraine tháng 2/2022.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối tháng 2 bất ngờ đến Kiev và gặp ông Zelensky, cam kết về "sự ủng hộ vững chắc" cho nước này ngay trước thời điểm chiến sự tròn một năm. Trước đó, lãnh đạo 5 nước khác thuộc G7 là Canada, Pháp, Đức, Italy, Anh cũng đã tới thăm Kiev.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại Tokyo ngày 19/3. Ảnh: AFP.
Theo Bloomberg, các lãnh đạo Nhật Bản hiếm khi di chuyển đến những khu vực có rủi ro an ninh cao. Chuyến thăm Ukraine sẽ thể hiện rõ sự ủng hộ của Tokyo với chính quyền ông Zelensky trong cuộc xung đột với Moskva.
Nhật Bản trước đó đã áp các lệnh trừng phạt với Nga và viện trợ thiết bị quân sự không sát thương cho Ukraine. Phần lớn công chúng Nhật Bản ủng hộ ông Kishida trong vấn đề này, với kết quả một khảo sát do tờ Nikkei thực hiện ngày 7-10/2 cho thấy 66% người tham gia cho rằng Tokyo nên tiếp tục hỗ trợ Kiev, ngay cả khi việc này tác động tiêu cực đến cuộc sống của họ.
Như Tâm (Theo Bloomberg, AFP)