Một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III gặp sự cố khi bắn thử nghiệm, buộc không quân Mỹ ra lệnh phá hủy quả đạn.
Các tên lửa, tiêm kích, xe tăng sắp đưa vào biên chế có thể giúp quân đội Nga có sức mạnh vượt trội so với phương Tây.
Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Agni V với tầm bắn 5.000 km được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể năng lực quân sự của Ấn Độ.
Việc chứng minh khả năng sẵn sàng chiến đấu của tên lửa Bulava cho thấy công nghiệp quốc phòng Nga đã đạt tiến bộ sau hàng chục năm khó khăn.
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Yuri Dolgoruky của hải quân Nga lần đầu phóng loạt 4 tên lửa đạn đạo Bulava, thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Quân đội Nga cho biết một tàu ngầm Đề án 955 "Borei" lần đầu phóng thành công 4 tên lửa Bulava liên tiếp trong thử nghiệm ở Biển Trắng.
Tổng thống Nga tuyên bố nước này sẽ đưa tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat vào biên chế từ năm 2020.
Bộ Quốc phòng Nga dự kiến hoán cải nhiều tên lửa đạn đạo cũ làm phương tiện phóng vệ tinh, thay vì tháo dỡ và bán sắt vụn.
Tổng thống Nga yêu cầu các tập đoàn quốc phòng duy trì tiến độ hiện đại hóa khả năng phòng thủ và răn đe hạt nhân của nước này.
Bộ Quốc phòng Mỹ thường xuyên tiến hành kiểm tra khả năng chịu va chạm của tên lửa hạt nhân trong biên chế.
Nga công bố hình ảnh vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat, một trong những siêu vũ khí được Putin công bố hồi đầu tháng 3.
Các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol đời cũ bị loại biên sẽ được đấu thầu tháo dỡ nhằm tận dụng các kim loại quý bên trong.
Ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng đang xây một đài tưởng niệm tại khu vực phóng thành công tên lửa đạn đạo Hwasong-14 năm 2017.
Cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim Jong-un sẽ được coi là bước ngoặt lịch sử sau hàng thập niên Mỹ và Triều Tiên đối đầu.
Tổng thống Nga khẳng định 6 tổ hợp vũ khí chiến lược mới có thể đánh bại mọi hệ thống phòng thủ hiện đại của Mỹ và đồng minh.
Tình báo Mỹ cho rằng chương trình tên lửa đạn đạo Triều Tiên có nhiều bước tiến mới, bao gồm cải thiện đáng kể khả năng dẫn đường chính xác.
Các tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được đưa về Moscow trong đêm để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng.
Bình Nhưỡng khẳng định nước này đang thúc đẩy việc đưa vào biên chế các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và đầu đạn hạt nhân.
Dù hai bên đang đàm phán cho Thế vận hội Mùa đông, Seoul vẫn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, kể cả việc Bình Nhưỡng thử tên lửa.
Công nghệ phóng vệ tinh dân sự của Nhật có thể được ứng dụng trong quân sự, cho ra đời nhiều quả ICBM trong thời gian ngắn.