"Chiến dịch quân sự đặc biệt đã giúp đoàn kết xã hội của chúng tôi hơn bao giờ hết và góp phần thanh lọc những người cảm thấy họ không thuộc về lịch sử, văn hóa Nga", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong cuộc họp báo tại Moskva hôm nay, đề cập tới cuộc chiến ở Ukraine theo cách gọi của Nga.
Hàng chục nghìn người Nga đã rời khỏi đất nước sau khi Điện Kremlin phát động cuộc chiến ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022, cũng như sau khi Tổng thống Vladimir Putin ban bố lệnh huy động quân hồi cuối tháng 9/2022.
"Ngoài những người đã rời đi, một số ở lại cũng bắt đầu cân nhắc điều đó", ông Lavrov nói thêm.
Các quan chức Nga nhiều lần gọi những người rời khỏi đất nước là "kẻ phản bội". Nga cũng đã trừng phạt nhiều người vì chỉ trích cuộc chiến ở Ukraine.
![Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong cuộc họp báo tại Moskva ngày 18/1. Ảnh: Reuters](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/01/18/2024-01-18T090159Z-1105546402-2112-1538-1705579469.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Jkb0ZHhSfxTSFGdqNoiNgw)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong cuộc họp báo tại Moskva ngày 18/1. Ảnh: Reuters
Đây không phải lần đầu tiên giới lãnh đạo Nga đề cập tới việc "thanh lọc xã hội", trong khi cũng tuyên bố sẽ "phi phát xít hóa" Ukraine.
"Tôi chắc chắn việc thanh lọc xã hội cần thiết này sẽ giúp củng cố đất nước", ông Putin nói hồi tháng 3/2022. "Người dân Nga luôn có thể phân biệt được những người thực sự yêu nước với những kẻ phản bội đáng khinh".
Trong cuộc họp báo thường niên hồi tháng 12 năm ngoái, ông Putin cho biết Nga đã triển khai 617.0000 quân ở khu vực xung đột dọc chiến tuyến ở Ukraine, thêm rằng khoảng 244.000 binh sĩ được huy động đang đóng quân tại các vùng lãnh thổ do lực lượng Nga kiểm soát.
Ông bác khả năng Nga ban bố lệnh động viên quân thứ hai. Nga đã huy động được hơn 300.000 lính trong đợt động viên quân một phần vào cuối năm 2022.
Thanh Tâm (Theo AFP)