TP HCMTheo VKS, luật sư nói "lần đầu xét xử một nữ doanh nhân (bà Trương Mỹ Lan) mà đề nghị tử hình" là mới nêu một nửa mệnh đề, vì đây là lần đầu trong lịch sử có doanh nhân chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Gia LaiNguyễn Văn Phương, 42 tuổi, bị cáo buộc khi là Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã làm giả sổ đỏ của khách, tự ký xét duyệt giải ngân, chiếm đoạt tiền.
TP HCMLuật sư của bà Trương Mỹ Lan cho rằng việc định giá tài sản đảm bảo thấp đã làm tăng trách nhiệm của thân chủ; dự án Mũi Đèn Đỏ có giá khoảng 125.000 tỷ đồng chứ không phải gần 17.600 tỷ.
TP HCMTranh luận với VKS, bà Trương Mỹ Lan cho rằng đã nghiêm túc nhìn nhận vai trò, sai phạm của mình và không ngoan cố, quanh co như cơ quan công tố đánh giá.
TP HCMVKS xác định bà Đỗ Thị Nhàn am hiểu hoạt động thanh tra ngân hàng, nên đã dùng thủ đoạn "tinh vi, xảo quyệt" che giấu sai phạm của SCB để nhận hối lộ 5,2 triệu USD.
TP HCMTheo VKS, bà Trương Mỹ Lan không "mất hết tài sản của gia tộc", chỉ có 60 trong số 1.169 tài sản bị kê biên là hình thành trước thời điểm hợp nhất SCB, còn lại có được trong thời gian phạm tội.
TP HCMVKS cho rằng bà Trương Mỹ Lan khai không đúng sự thật, thực tế không cho SCB mượn tài sản, mà dùng thủ đoạn đưa tài sản vào để tạo lập khoản vay mới, trả nợ cũ của chính bị cáo.
TP HCMLà bên liên quan, HSBC và OCBC Bank Singapore cho rằng bà Trương Mỹ Lan đang thế chấp tòa nhà Capital Place để vay hơn 200 triệu USD, nên không có quyền bán.
TP HCMBà Đỗ Thị Nhàn nói cảm thấy vô cùng ân hận, xấu hổ và dằn vặt với gia đình về hành vi nhận 5,2 triệu USD để bao che sai phạm cho SCB.
TP HCMCựu phó chánh thanh tra Nguyễn Văn Hưng nhận trách nhiệm đã sửa kết quả thanh tra, che giấu sai phạm SCB, giải thích nguyên nhân là công việc quá nhiều, tâm lý sắp về hưu nên "chểnh mảng".
TP HCMTheo luật sư của Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu trưởng Phòng Tái thẩm định SCB, thân chủ từng nhiều lần xung đột gay gắt với cấp trên khi bị ép làm sai, lúc nghỉ việc vẫn bị buộc ký tờ trình.
TP HCMBị cáo Đặng Phương Hoài Tâm khóc, nói chỉ làm theo chỉ đạo, nhưng VKS đề nghị mức án ngang các sếp trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là quá cao, xin giảm nhẹ.
TP HCMÔng Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch tập đoàn Capella, nói bất ngờ vì bị VKS đề nghị mức án quá cao, trong khi bản thân đã khắc phục hoàn toàn thiệt hại, nhiều tình tiết giảm nhẹ.
TP HCMHồ Bửu Phương, từng 8 năm làm tại công ty kiểm toán thuộc Big4 - danh tiếng hàng đầu thế giới, cho rằng mức án VKS đề nghị quá nặng, thấy quá xấu hổ và có thể không dám gặp vợ con.
TP HCMÔng Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch SCB, cho rằng bị VKS đề nghị mức án chung thân là quá nghiêm khắc, có lẽ cha mẹ già ở nhà khóc hết nước mắt.
TP HCMDương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, cho rằng tính tổng số tiền bị thu giữ và các tài sản bị kê biên thì bị cáo đã khắc phục dư thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng.
TP HCMNếu tòa chấp nhận cho bà Trương Mỹ Lan chuyển 1.650 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho sai phạm của Trương Huệ Vân và Chu Lập Cơ, thì Huệ Vân được xem là "khắc phục hoàn toàn hậu quả".
TP HCMTự bào chữa, bà Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX cho giải tỏa kê biên tòa nhà 19 Nguyễn Huệ đang cho SCB thuê làm trụ sở chính, vì đây là "tài sản của con gái".
TP HCMCác luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan đưa ra nhiều nguyên nhân dẫn đến vụ án tại SCB, đề nghị tòa xem xét lại toàn diện về tội danh và số tiền thiệt hại cáo buộc thân chủ.
TP HCMVKS đánh giá ông Nguyễn Cao Trí có hành vi chiếm đoạt 1.000 tỷ của bà Trương Mỹ Lan nhưng đã thành khẩn khai báo, ăn năn, khắc phục hậu quả nên đề nghị 10-11 năm tù.