TP HCMHai cựu chủ tịch và 3 lãnh đạo chủ chốt của SCB đã đi nước ngoài trước khi bị cáo buộc giúp bà Trương Mỹ Lan rút tiền của nhà băng, gây thiệt hại hơn 488.000 tỷ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan cùng 8 bị cáo nhóm cán bộ chủ chốt SCB bị di lý từ nhiều trại tạm giam khu vực phía Bắc vào TP HCM tối 21/2, chuẩn bị cho phiên xử sắp tới.
TP HCMNgoài 86 bị cáo, gần 200 luật sư, tòa cũng triệu tập hơn 2.400 người có quyền, nghĩa vụ liên quan cho việc xét xử vụ án sai phạm tại SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
TP HCMTòa sẽ xét xử bà Trương Mỹ Lan và 86 bị cáo từ ngày 5/3 đến 29/4 về hàng loạt tội danh, trong đó có hành vi chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng của SCB.
Theo các đại biểu Quốc hội, giảm tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng không đủ ngăn tái diễn vụ việc như SCB, trong khi làm cản trở dòng vốn ngoại vào nhà băng nội.
TAND TP HCM cho biết đã lắp camera an ninh và hệ thống PCCC để đảm bảo an toàn cho 6 tấn tài liệu vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm trước phiên xử.
Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa thông báo thanh lý lô 23 xe ôtô chuyên dụng dùng để chở tiền với giá khởi điểm 3,98 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước cho biết đang nghiên cứu đề nghị tham gia cơ cấu lại SCB của một số nhà đầu tư, để trình Chính phủ phương án tái cơ cấu nhà băng này.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan sau khi rút ruột Ngân hàng SCB đã dùng phần lớn tiền đầu tư bất động sản và chuyển ra nước ngoài.
Vài tuần trước một người quen báo tin cô đã rút hết được tiền gửi tiết kiệm cả gốc và lãi ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) đúng ngày đáo hạn.
Không chỉ trả lương mỗi tháng 200-500 triệu đồng cho các vị trí chủ chốt của SCB, bà Trương Mỹ Lan còn thường xuyên cho cổ phần, thưởng tiền để dễ điều khiển, theo cáo trạng.
Nhà chức trách cáo buộc bà Trương Mỹ Lan chuyển phần lớn tiền ra khỏi ngân hàng sau khi được giải ngân rồi dùng nhiều thủ đoạn để "cắt đứt dòng tiền".
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của Ngân hàng SCB và đưa hối lộ 5,2 triệu USD.
Những con số từ vụ việc SCB ngày càng làm nhiều người sửng sốt.
Người nhận tiền trong vụ Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB nhưng không có thỏa thuận hoặc không đòi hỏi sẽ không bị xử lý hình sự mà kỷ luật Đảng, xử lý hành chính.
Từ vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, nhà chức trách đã mở rộng điều tra, khởi tố thêm hai vụ án, nâng tổng số bị can lên 108 người, trong đó có 23 người là lãnh đạo cấp vụ, cục...
24 thành viên của đoàn thanh tra và Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận từ 100 triệu đồng đến 5,2 triệu USD để bao che cho các sai phạm rất nghiêm trọng của Ngân hàng SCB.
Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, vụ án Vạn Thịnh Phát có số tiền bị chiếm dụng, thất thoát lớn nhất từ trước đến nay, người dân rất trông chờ vào việc thu hồi tiền, tài sản.
Trong 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu USD tiền mặt rút từ SCB, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chỉ đạo lái xe riêng chở tiền về nhà hoặc trụ sở tập đoàn để sử dụng "mục đích cá nhân".
Chi tiêu mua sắm bằng thẻ tín dụng SCB MasterCard và SCB Visa từ nay đến hết 15/12, khách hàng được nhận nhiều ưu đãi và quà tặng.