Ban Chấp hành Trung ương thống nhất giảm số đơn vị hành chính cấp tỉnh trên cả nước từ 63 xuống 34, trong đó có 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 11 thảo luận tại tổ về 8 đề án, trong đó có sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Hà NộiHội nghị Trung ương lần thứ 11 khóa 13 khai mạc sáng 10/4, dự kiến kéo dài ba ngày để thảo luận hai nhóm nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính và chuẩn bị đại hội 14.
GS Nguyễn Quốc Sửu đề xuất không chia tách các thành phố trực thuộc tỉnh mà chuyển nguyên trạng thành cấp cơ sở khi xây dựng chính quyền địa phương hai cấp.
Dự kiến sau khi bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp xã, TP Huế từ 133 xã, phường giảm còn 66; Quảng Trị từ 119 còn 60; Trà Vinh từ 104 còn 41.
Bà Rịa - Vũng Tàu với hơn 1,3 triệu dân, dự kiến còn 33 đơn vị hành chính, thay vì 77, còn Bạc Liêu hơn 920.000 dân cũng giảm từ 64 xã, phường còn 32.
Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành lập hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã trước 1/5 để gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.
Khi giải thể đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sẽ có trung tâm hành chính công để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp thuận tiện, theo Bộ trưởng Trần Văn Sơn.
Nghệ AnNgày 5/4, ông Võ Trọng Tĩnh, Chủ tịch UBND xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, bị đình chỉ công tác 5 ngày do "thiếu trách nhiệm trong điều hành công việc".
Hà Nội xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, dự kiến giảm khoảng 50% so với hiện tại, từ 526 phường, xã, thị trấn, xuống còn 263 đơn vị.
Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết sau sáp nhập, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi để phát huy mạnh mẽ tiềm năng các địa phương.
Bộ Nội vụ đề xuất số đại biểu HĐND cấp tỉnh tăng thêm 15 đến 30 người so với quy định hiện hành để phù hợp với chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết sau khi Trung ương thông qua đề án sáp nhập tỉnh, xã, Bộ Chính trị sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai vào 16/4.
Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho rằng phải phân cấp cụ thể nội dung từ Chính phủ, Thủ tướng, Bộ trưởng và các bộ chuyên ngành cho cấp tỉnh sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.
Theo dự thảo Nghị quyết mới nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính, số xã, phường trên cả nước giảm từ 10.035 xuống khoảng 5.000.
Bộ Nội vụ khuyến khích các địa phương đặt tên cho xã mới theo tên của huyện cũ kèm theo số thứ tự để dễ dàng quản lý và cập nhật dữ liệu điện tử.
Bộ Nội vụ đề xuất các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức trước thời điểm sáp nhập tỉnh, xã vẫn có giá trị sử dụng nếu còn thời hạn.
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực yêu cầu không để xảy ra tình trạng chạy chọt, lợi ích nhóm khi sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.
Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu và Phú Quốc - các địa danh du lịch nổi tiếng, đều được đề xuất giữ tên trong phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Theo dự thảo tờ trình Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), số đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ giảm từ 63 hiện nay xuống còn hơn một nửa.