Từ 1/7, chính quyền địa phương hai cấp vận hành, hàng chục nghìn công chức, viên chức ở các tỉnh sáp nhập đang phải tính toán phương án đi lại, chỗ ở.
Ngoài sử dụng trụ sở 30 quận, huyện, thị xã, TP Hà Nội bố trí các trụ sở của phường xã cũ cho đơn vị hành chính cơ sở mới sau sáp nhập.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng việc sáp nhập hai tỉnh là cơ sở để tăng khả năng thu hút đầu tư quy mô lớn, hình thành cực tăng trưởng mới ở Bắc Trung Bộ.
Từ ngày 1/7, ngành đường sắt tổ chức chạy đôi tàu DH1/DH2 giữa ga Đồng Hới (Quảng Bình) và ga Đông Hà (Quảng Trị) hàng ngày để phục vụ cán bộ, công chức.
Sau sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu từ 1/7, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được xe đưa đón hàng ngày đến trung tâm hành chính TP HCM làm việc.
Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức liên hoan, chúc mừng lên chức, nhậm chức và hạn chế tổng kết, chia tay khi triển khai sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
Trước đây, nhiều hơn một tỉnh trong tên có sự tồn tại của 'Tứ linh' nhưng sau sáp nhập chỉ còn tỉnh duy nhất.
Sau sáp nhập, tỉnh này có dân số hơn 2,6 triệu người, đứng thứ 20 cả nước và ít nhất miền Tây.
Tỉnh Hà Tĩnh sau sắp xếp có 60 xã, 9 phường, trong đó xã Vũ Quang rộng nhất tới 533,5 km2, xã Đức Minh nhỏ nhất 23,58 km2.
Sau sáp nhập, tỉnh mới này có khoảng 490 km đường bờ biển, gấp 1,5-2 lần so với hai tỉnh xếp sau.
Trước sáp nhập Bình Phước là tỉnh có diện tích lớn nhất miền Nam, vậy sau sáp nhập vị trí đó thuộc về tỉnh nào?
Đà Nẵng và Quảng Nam sáp nhập thành TP Đà Nẵng, có 23 phường, 70 xã và một đặc khu Hoàng Sa, trung tâm hành chính đặt tại Đà Nẵng.
Sau sáp nhập, tỉnh này chỉ rộng 5,938 km2, đứng thứ 28 cả nước và là địa phương có diện tích nhỏ nhất miền Tây.
Nghệ An sau sắp xếp có 119 xã, 11 phường, trong đó xã Thông Thụ rộng nhất tới 706,75 km2, xã Đức Châu nhỏ nhất 20,97 km2.
Sau sáp nhập, địa phương này có ba cảng biển với gần 90 bến cảng, chiếm tới một phần ba số bến cảng trong cả nước.
Thứ trưởng Tài chính Hồ Sỹ Hùng khẳng định chủ trương tinh gọn bộ máy không gây khó khăn cho môi trường kinh doanh mà mang lại động lực, kỳ vọng lớn hơn cho nhà đầu tư nước ngoài.
Thứ trưởng Nội vụ cho biết sáp nhập tỉnh giúp tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách, đồng thời tạo dư địa thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế và cạnh tranh liên vùng.
Tính từ năm 1965 đến nay, những địa phương này đã trải qua 5 lần thay đổi tên tỉnh trong vòng 60 năm.
Sau khi sáp nhập với tỉnh Hải Dương và bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, TP Hải Phòng có 67 xã, 45 phường và hai đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vỹ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sau sáp nhập đơn vị hành chính, người dân không phải điều chỉnh giấy tờ đất đai vì thay đổi địa giới.