Hai bức ảnh được chụp bởi kính viễn vọng không gian Hubble vào tuần trước cho thấy sao chổi C/2019 Y4 đã vỡ thành ít nhất 55 mảnh.
Nhật Bản Các nhà khoa học cho rằng vệt sáng giống đuôi gà lôi xuất hiện năm 620 là cực quang chịu ảnh hưởng của một cơn bão từ mạnh.
Sao chổi Atlas đang bay tới gần Trái Đất và phát sáng ngày càng mạnh nhờ sự khuếch đại của Mặt Trời.
Nhóm nhà thiên văn tại Đại học Jagiellonia và Đại học Warsaw (Ba Lan) nhận thấy sao chổi 2I/Borisov, phun vật chất trong hai đợt bùng sáng đầu tháng 3.
Đám mây Oort là tập hợp các vật thể lạnh giá, có khả năng là những gì còn sót lại khi các hành tinh hình thành 4,6 tỷ năm trước.
Sao chổi là phương tiện di chuyển với tốc độ rất cao nhưng lại khó tiếp cận, khó điều khiển và vô cùng nguy hiểm.
Vụ nổ giải phóng khoảng một triệu kg vật chất và có thể để lại hố trũng đường kính 20 m trên bề mặt sao chổi Wirtanen.
Các nhà thiên văn phát hiện lượng lớn oxy xung quanh Borisov - sao chổi đầu tiên từ hệ sao khác bay tới hệ Mặt Trời.
Nhiều khả năng một tiểu hành tinh phát nổ với năng lượng bằng 240 nghìn tấn thuốc nổ TNT đã đâm xuống sao Mộc vào tháng 8.
Các nhà thiên văn lần đầu chụp thành công ảnh màu của thiên thể tới từ hệ sao khác đang bay tới gần Mặt Trời.
Các nhà nghiên cứu kết luận một sao chổi đường kính 20 km có thể đến từ ngoài hệ Mặt Trời dựa trên quỹ đạo khác thường của nó.
Tàu vũ trụ SOHO quan sát quá trình sao chổi bay tới khí quyển Mặt Trời và bị thiêu rụi hoàn toàn hôm 15/8.
Tảng thiên thạch lớn lao xuống và phát nổ trên bầu trời Siberia, khiến rừng cây bên dưới bị phá hủy nặng nề.
Theo kế hoạch, tàu vũ trụ Trung Quốc sẽ thu thập mẫu đất đá mang về Trái Đất, sau đó tiếp tục bay đi nghiên cứu thiên thể khác.
Lúc 22h57 ngày 20/2 (giờ Hà Nội), tiểu hành tinh 1999 VF22 dự kiến lao tới gần Trái Đất nhưng không gây ra va chạm.
Caroline Herschel đạt được nhiều thành tựu về thiên văn học, trong đó đáng chú ý là việc phát hiện 8 sao chổi.
Các nhà khoa học dự đoán thiên thạch 2015 TB145, có thể là một sao chổi chết, sẽ "ghé thăm" Trái Đất lần nữa vào cuối năm nay.
Nhóm chuyên gia nghiên cứu thành phần hóa học của sao Diêm Vương để đưa ra giả thuyết mới.
Người yêu thích thiên văn Việt Nam có cơ hội quan sát Eta Aquarids đạt cực điểm vào rạng sáng mùng 6 và 7/5 với 20 vệt mỗi giờ.
Các mảnh đá vỡ từ sao chổi bay vào bầu khí quyển Trái Đất với tốc độ 15 - 70 km/giây, bốc cháy và phát sáng tạo ra sao băng.