Thói quen ăn các món cá sống, rau sống tiềm ẩn nguy cơ nhiễm sán lá gan, có thể gây tổn thương gan.
Hà NộiSau nửa ngày ăn tiết canh vịt, chị Nguyệt, 43 tuổi, nôn nhiều, vã mồ hôi, đau đầu, bác sĩ chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn.
Hà NộiNam bệnh nhân 20 tuổi sốt, đau bụng âm ỉ, bác sĩ phát hiện nhiễm ba ký sinh trùng là sán lá gan lớn, sán dây chó và giun lươn.
Hà NộiÔng Thanh, 71 tuổi, sốt cao, đau bụng hạ sườn phải, bác sĩ phát hiện áp xe gan do sán lá gan nhỏ bội nhiễm vi khuẩn E.coli.
Hà NộiChị Thơm, 41 tuổi, đau bụng vùng trên rốn và hạ sườn phải, tưởng viêm dạ dày song uống thuốc không khỏi, bác sĩ phát hiện sán lá gan trong đường mật.
Hà NộiNgười phụ nữ 34 tuổi, đau bụng kéo dài, bác sĩ phát hiện khối u ở gan, tưởng ung thư, sau đó xét nghiệm ghi nhận nhiễm sán lá gan.
Phú ThọNgười phụ nữ 65 tuổi thường xuyên ăn rau sống, sau đó bị đau đầu, sụt 8 kg trong hai tháng, bác sĩ phát hiện 5 loại giun sán ký sinh.
Hà NộiBệnh nhân nữ 38 tuổi đi kiểm tra sức khỏe, bất ngờ phát hiện dương tính với 6 loại ký sinh trùng, là trường hợp hiếm gặp.
Hà NộiNgười đàn ông 39 tuổi thích ăn sống một số loại rau thủy sinh như rau muống, rau ngổ, khi sốt, ho, đau tức ngực nhập viện phát hiện nhiễm ổ sán lá gan lớn.
Hà NộiNgười phụ nữ, 34 tuổi, có ổ áp xe ở gan trái nghi ngờ nhiễm ký sinh trùng, bác sĩ điều trị bất ngờ phát hiện chửa ngoài tử cung.
Hà NộiBệnh nhân nam 57 tuổi, thường xuyên ăn gỏi cá, gần đây đau bụng, sốt, vàng da, mệt mỏi, bác sĩ phát hiện nhiều con sán chui ra từ đường mật.
Tôi rất thích ăn ốc luộc, hấp, hầu như tiêu thụ món này mỗi ngày. Xin hỏi liệu ăn ốc có nguy cơ nhiễm giun, sán? (Linh, 27 tuổi, Hà Nội).
Tôi nghe nói vắt chanh vào thịt bò tái sẽ diệt được sán do loại quả này có tính axit cao, xin chuyên gia tư vấn (Hằng, 32 tuổi, Hà Nội).
Hà NộiNgười phụ nữ ngoài 60 tuổi, khám sức khỏe định kỳ siêu âm ổ bụng phát hiện gan có hai khối viêm tưởng u ung thư, xét nghiệm sau đó ghi nhận sán lá gan lớn.
TP HCMNgười đàn ông 61 tuổi, vàng da, mắt, đau bụng từng cơn, bác sĩ phát hiện một con sán lá gan lớn đang bơi ngoe nguẩy trong đường mật.
Thịt bò tái, rau sống, nước ép rau củ sống, nem chua chưa đủ độ là những món có nguy cơ cao nhiễm ký sinh trùng và lây truyền cho người ăn.
TP HCMBa tháng đầu năm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới điều trị 172 bệnh nhân áp xe gan do nhiễm sán lá gan lớn, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Người bệnh khỏi Covid-19 bị đau bụng âm ỉ, rối loạn tiêu hóa, tự uống thuốc điều trị nhưng không khỏi; đi khám thì phát hiện sán trong lá gan, gây áp xe.
Quảng NinhBệnh nhân nam, 52 tuổi, đau bụng dữ dội, sốt cao, nôn, được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu.
Nghệ AnBệnh nhân, 42 tuổi, vào Bệnh viện Quốc tế Vinh khám do đau bụng âm ỉ lâu ngày, thiếu máu mạn tính.