51% người Đức tin rằng kinh tế sẽ tốt hơn nếu rời khỏi khối eurozone.
Mục đích nhằm kích thích kinh tế, ngăn chặn cuộc suy thoái thậm chí còn nặng nề hơn so với dự báo.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thúc giục các nhà làm luật Mỹ tập trung nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế, cắt giảm thâm hụt và giải quyết nợ trung hạn.
>Bộ trưởng Thương mại Mỹ bất ngờ từ chức
>15 thành phố 'nóng' nhất nước Mỹ trong 20 năm tới
IMF yêu cầu hệ thống ngân hàng trong Eurozone phải thống nhất và hòa nhập tài chính sâu rộng hơn.
Trong 12 nước cam kết đóng góp cho quỹ, Trung Quốc dẫn đầu, với 43 tỷ USD.
Khoản tiền được gửi đến IMF dưới dạng thỏa thuận mua tín phiếu hay các khoản nợ song phương.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Nga xuống dưới 6%, sản lượng công nghiệp tăng trưởng cao.
Tăng trưởng của Hàn Quốc bị hạ xuống 3,25%, thay vì 3,5% như trước đó.
Để được cứu trợ, Tây Ban Nha phải để các tổ chức EU và IMF giám sát các ngân hàng.
Để giành được gói cứu trợ 130 tỷ USD từ EU và IMF, Quốc hội Hy Lạp vừa tiếp tục thông qua kế hoạch thắt chặt chi tiêu mới đối với khu vực công. Chương trình hà khắc này lập tức vấp phải sự phẫn nộ của người dân.
> Lửa cháy thành Athens
> '130 tỷ euro là đủ cho Hy Lạp'
Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos vừa kết thúc với nhiều lo ngại hơn lạc quan. Ngoài các quan chức, lãnh đạo các định chế tài chính, Bill Gates cũng tham dự Davos lần này nhưng với mục đích từ thiện.
> 2012 sẽ là năm tốt hơn nhiều đối với châu Âu
> Kinh tế thế giới 2011: Một năm đầy biến động