Quỹ đối phó khủng hoảng của IMF lên 456 tỷ USD
CEO IMF kêu gọi tăng cường hệ thống tài chính toàn cầu
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 22/6 đã hối thúc các nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) phản ứng tập thể quyết đoán hơn trước cuộc khủng hoảng. IMF cảnh báo, hiện khủng hoảng đã đạt đến giai đoạn nguy hiểm nhất, đe dọa không chỉ khu vực kinh tế quan trọng này mà cả nền kinh tế thế giới.
Trong đánh giá mới nhất, IMF yêu cầu 17 nền kinh tế trong Eurozone tiếp tục cam kết mạnh mẽ về một liên minh tiền tệ đầy đủ và lành mạnh. Trong đó bao gồm hệ thống ngân hàng thống nhất và hòa nhập tài chính sâu rộng hơn.
Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde nhấn mạnh các bước đi này cần được hỗ trợ bởi những cải tổ cơ cấu sâu rộng để kích thích tăng trưởng kinh tế. Lộ trình cụ thể hoàn tất liên minh tiền tệ cần được thúc đẩy để tăng cường lòng tin trong khi các hỗ trợ nhu cầu cần được duy trì trong ngắn hạn để làm dịu tác động của các nỗ lực điều chỉnh cơ cấu của khu vực.
IMF thừa nhận tầm quan trọng của những hành động mà Eurozone đã thực hiện nhằm kiềm chế khủng hoảng. Cụ thể, Eurozone đã thiết lập bức tường lửa châu Âu và toàn cầu lớn hơn, cam kết củng cố tài chính cho các nước thành viên…
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng thấp và những căng thẳng thị trường gia tăng đã cản trở các nỗ lực giảm nợ công. Nguy cơ khủng hoảng của Eurozone lan rộng đã có tác động toàn cầu, đặc biệt đối với các nền kinh tế các nước châu Âu láng giềng.
Theo IMF, các cải tổ cơ cấu sâu rộng để thúc đẩy liên minh tiền tệ đầy đủ và lành mạnh (trong đó ưu tiên hàng đầu là liên minh ngân hàng). Bao gồm, cải tổ thị trường việc làm để tăng tỷ lệ tham gia của lực lượng lao động, tăng khả năng cạnh tranh trong khu vực hàng hóa có thể trao đổi ở Nam Âu...
(Theo TTXVN)