Với tỷ lệ 199 phiếu thuận, 74 phiếu chống trên tổng số 300 ghế, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua kế hoạch thắt chặt chi tiêu, nhằm đổi lại gói cứu trợ từ EU và IMF, qua đó tránh được nguy cơ vỡ nợ trong tháng 3 tới.
Bạo lực nổ ra tại Athens ngay sau khi Quốc hội Hy Lạp thông qua kế hoạch cắt giảm chi tiêu. Ảnh: AFP |
Về cơ bản, gói giải pháp này sẽ bao gồm việc cắt giảm tiếp 15.000 việc làm tại khu vực công, nới lỏng luật lao động, đồng thời giảm 20% lương tối thiểu, từ 751 euro xuống 600 euro một tháng. Cùng với đó, Chính phủ nước này sẽ phải đàm phán với các ngân hàng về việc khoanh, xóa gần 100 tỷ euro nợ khó đòi…
Đây là lần thứ 3 kể từ tháng 3/2010, chính quyền Hy Lạp phải thông qua một kế hoạch thắt lưng buộc bụng với mức độ ngày một hà khắc để đáp ứng yêu cầu cắt giảm bội chi và nợ công, mà các nhà tài trợ quốc tế đề ra. Cũng là lần hiếm hoi mà các cả đảng cầm quyền - Pasok cũng như phe đối lập chính tại Quốc hội là Đảng Dân chủ mới thông nhất ủng hộ.
Tuy vậy, các chính sách thắt chặt chi tiêu công đương nhiên không được người dân ủng hộ bởi nó đánh thẳng vào việc làm, túi tiền cũng như phúc lợi xã hội. Biểu tình và bạo lực tồi tệ nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây đã lập tức nổ ra tại thủ đô Athens ngay sau khi Quốc hội nước này thông qua bản kế hoạch khắc khổ.
Theo ước tính của AP, đã có tới 80.000 người tham gia biểu tình tại Athens. 37 người trong số này cũng với hàng chục cảnh sát bị thương. Nhiều công trình lịch sử, rạp chiếu phim tại thành phố lớn nhất Hy Lạp bị đốt. 23 người đã bị bắt do tình nghi gây rối. Trong khi đó, Thủ tướng Lucas Papademos khẳng định sẽ mạnh tay để chấm dứt tình trạng bạo lực này.
Nhật Minh