Pháo phản lực phương Tây đang phát huy ưu thế ở Ukraine, song khó giúp Kiev lật ngược thế cờ trước Nga do số lượng quá ít.
Nga tăng cường tìm khách hàng châu Á để đối phó lệnh cấm dầu của phương Tây, gây sức ép cạnh tranh với hai đồng minh thân cận Venezuela và Iran.
Tổng thống Lukashenko nói rằng phương Tây đang lên kế hoạch tấn công Nga qua ngả Belarus và Ukraine, nhưng không cung cấp bằng chứng.
Cơ quan vũ trụ Nga công bố ảnh vệ tinh và tọa độ của Nhà Trắng, trụ sở NATO và nhiều cơ quan đầu não phương Tây để "đề phòng".
Khi thời gian ân hạn trôi qua, các chủ nợ trái phiếu Nga có thể vẫn chờ đợi và quan sát trong bối cảnh Ukraine còn nhiều biến số.
Khi xung đột Ukraine đã bước sang tháng thứ 5, liên minh phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt Nga đang đối mặt với nỗi đau kinh tế ngày càng lớn.
Dù nhận được viện trợ vũ khí khổng lồ từ phương Tây, quân đội Ukraine ở miền đông nước này vẫn chưa thể cân bằng hỏa lực với lực lượng Nga.
Nội tệ Nga đã tăng gần 40% từ đầu năm, hiện 54 ruble đổi được một USD.
Điện Kremlin nói Nga đang đối mặt với nhiều thách thức kinh tế do làn sóng trừng phạt, song khẳng định mọi nỗ lực cô lập Moskva là "vô vọng".
Economist đánh giá phương Tây nên cảnh giác với việc tịch thu vĩnh viễn tài sản của Nga, vì nó là "một ý tưởng hấp dẫn nhưng có thể sai lầm".
Cố vấn Tổng thống Ukraine cho rằng quy mô chiến sự khiến nước này cần thêm 300 hệ thống pháo phản lực, thay vì 3-4 tổ hợp như hiện nay.
Phần lớn khí tài từ thời Liên Xô của Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hỏng sau ba tháng chiến sự, khiến nước này trông chờ vũ khí phương Tây.
Ông Putin nhận định Nga phải tìm đối tác thương mại mới, bởi tự cung tự cấp không phải giải pháp ứng phó loạt lệnh trừng phạt của phương Tây.
Sau nhiều năm hưởng lợi từ cắt giảm ngân sách quốc phòng, nhiều nước phương Tây giờ đây chạy đua tăng ngân sách quân sự để ứng phó Nga.
Sở hữu hàng loạt vũ khí phương Tây hiện đại, nhiều binh sĩ Ukraine lại không biết cách vận hành chúng, khiến họ khó phát huy lợi thế trên chiến trường.
Ukraine khẳng định nước này cần hỗ trợ quân sự liên tục từ các nước phương Tây cho tới khi đánh thắng được lực lượng Nga.
Loạt nước phương Tây đang cung cấp nhiều loại vũ khí cho Ukraine, từ tên lửa chống tăng, thiết giáp cho tới lựu pháo và trực thăng vũ trang.
Tổng thống Putin tuyên bố lực lượng phòng không Nga dễ dàng "nghiền nát" và phá hủy nhiều vũ khí hiện đại của không quân Ukraine.
Chủ tịch Hạ viện Nga Volodincho rằng Washington và Brussels đã cạn kho công cụ kìm hãm sự phát triển của Nga.
Phương Tây ngày càng chia rẽ trước câu hỏi có nên tiếp tục chuyển vũ khí hạng nặng giúp Ukraine đối đầu Nga trong cuộc xung đột hiện nay hay không.