Những người rất gần gũi nhưng không có quan hệ về trực hệ, có được coi là người thân không?
Năm 2016, số người kê khai tài sản là hơn 1,1 triệu người, trong đó có 77 người được xác minh, phát hiện 3 người vi phạm.
Trước nhiều vấn đề chưa đạt được sự thống nhất, Ủy ban Tư pháp đề nghị Chính phủ sửa đổi, cố gắng trình Thường vụ Quốc hội vào tháng 10.
Ủy ban Tư pháp kiến nghị Chính phủ trả lời việc bổ nhiệm lãnh đạo nhiều hơn công chức, xếp người thân vào vị trí dễ phát sinh tham nhũng.
Theo báo cáo của Chính phủ, tham nhũng nhìn chung vẫn diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, tinh vi, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho hay, chương trình đi tham quan của học viên Học viện cán bộ TP HCM sẽ bổ sung điểm đến là nhà tù.
Cán bộ lão thành TP HCM đề nghị cán bộ Trung ương, Chính phủ nêu gương cần kiệm, liêm chính và làm quyết liệt hơn về phòng chống tham nhũng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội cựu chiến binh Việt Nam tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Bà Nguyễn Thị Bích Ngà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho rằng có nhiều cán bộ cấp cao tham nhũng "nhưng không thấy ngượng".
Trong hơn 1,1 triệu người kê khai tài sản, thu nhập năm 2017, cơ quan chức năng phát hiện và xử lý 5 trường hợp vi phạm.
Đề nghị trao tặng Huân chương cho 4 nhà vô địch SEA Games 31; Bộ trưởng Giáo dục lý giải vì sao sách giáo khoa tăng gấp 2-3 lần; HLV Park: 'Tôi muốn giành lại AFF Cup từ Thái Lan'...
Theo đại biểu Huỳnh Thanh Phương, thu nhập chính từ lương thấp đang bào mòn liêm sỉ, nhân phẩm, tự trọng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức.
Bí thư tỉnh, thành phố làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng địa phương, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý bị kỷ luật 10 năm qua, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng.
Chống tham nhũng không thể nóng vội, thỏa mãn; không né tránh, cầm chừng; phải kiên trì, không ngừng nghỉ, theo Tổng bí thư.
Nỗ lực chống tham nhũng tiếp tục được Trung Quốc thúc đẩy năm 2019, đặc biệt trong lĩnh vực dân sinh và tài chính.
Chicago đứng đầu về số công chức bị kết tội tham nhũng, theo sau là Los Angeles, Manhattan, Miami và Washington D.C.
Ông Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để có lượng tài sản khổng lồ và cản trở quá trình điều tra.
'Chính sách nào không đo đếm được kết quả, chính sách đó có lẽ khó mà thay đổi cuộc sống, chỉ dừng ở hô hào...'.
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu tập trung điều tra, xét xử 8 đại án gây hậu quả nghiêm trọng.