Chủ tịch Quốc hội nói còn nhiều ý kiến khác nhau về việc xử lý tài sản không rõ nguồn gốc và đánh thuế thì "không có cơ sở thuyết phục".
Theo các đại biểu, muốn chống tham nhũng hiệu quả phải kiểm soát được quyền lực, điều tra, xử lý nghiêm không trừ một ai.
Thanh tra Chính phủ được giao hoàn thiện dự Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), trong đó có quy định xử lý tài sản không rõ nguồn gốc.
Ông Nguyễn Thái Học cho hay 'tinh thần quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ được duy trì trong thời gian tới".
Ông Mai Sĩ Diến đề nghị Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch nhận diện các mối quan hệ bất thường của cán bộ.
Để chống tham nhũng, ngoài nhà, tiền, công chức còn phải kê khai công trình xây dựng, tài sản gắn liền với đất.
Thủ tướng đánh giá "sự độc lập, không ngại va chạm" của Tổ công tác do ông thành lập là rất quan trọng.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết đã gửi dự thảo và mời các vị nguyên lãnh đạo tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng sắp tới.
Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, trên 70 cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị kỷ luật Đảng và xử lý hình sự.
Đại biểu Nguyễn Bá Sơn cho rằng, việc lập dữ liệu điện tử tài sản của cán bộ, đối chiếu với thực tế sẽ xóa bỏ tư duy "không dại gì liệt kê đầy đủ".
Cơ quan điều tra đã chứng minh được yếu tố tham nhũng, chiếm đoạt trong nhiều vụ án kinh tế lớn, trong khi trước đây không làm được.
Khoảnh khắc đáng nhớ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chánh án toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khi nhậm chức tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa 13.
"Tôi sẽ quyết liệt cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, vì dân hành động; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri", ông Thăng hứa với người dân huyện Củ Chi.
Học sinh trung học phổ thông tiếp cận phòng chống tham nhũng qua các tiết giáo dục đạo đức liêm chính, pháp luật.
Phó trưởng ban chỉ đạo Đinh Thế Huynh đề nghị thành phố giải quyết dứt điểm sai phạm tại nhà 8B Lê Trực và xóa bỏ định kiến “Hà Nội không vội được đâu”.
Doanh nghiệp nhà nước nơi tôi làm việc gần đây xáo trộn khi sếp mới luân chuyển người, đưa vợ làm thủ quỹ và hai người họ hàng giữ chức vụ trong công ty.
Thanh tra Chính phủ đang xây dựng bộ công cụ chấm điểm công tác phòng, chống tham nhũng của UBND cấp tỉnh. Trong lần đầu đánh giá, số điểm tự đánh giá trung bình của 63 tỉnh thành là 58,11 (thang điểm 100).
"Lương tháng thẩm phán 4-5 triệu đồng mà tiền học mỗi tháng của con cũng tương đương, ngồi gặp đương sự thấy tay họ vân vê nhẫn vàng, nhẫn kim cương đã sáng mắt lên thì làm sao liêm chính nổi", nguyên phó chánh án Toà án nhân dân tối cao Trần Văn Độ nêu quan điểm.
Ghi nhận kết quả chống tham nhũng thời gian qua, cử tri cả nước cũng băn khoăn trước thực tế việc xử lý các vụ án tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng còn chậm.
Những người rất gần gũi nhưng không có quan hệ về trực hệ, có được coi là người thân không?