Tổng thống Niinisto hôm nay đồng ý cho Phần Lan gia nhập NATO, quyết định mang tính bước ngoặt trong chính sách an ninh của nước này.
Thủ tướng Anh thông báo đã đạt thỏa thuận mới với Thụy Điển và Phần Lan, cam kết hỗ trợ quân đội hai nước này nếu họ bị tấn công.
Quyết định gia nhập NATO của Phần Lan có thể làm đảo lộn mối quan hệ với Nga, nhưng Moskva khó dùng biện pháp mạnh để ngăn cản Helsinki.
Phần Lan cho biết một trực thăng Mi-17 Nga xâm phạm không phận nước này, khi Helsinki đang cân nhắc xin gia nhập NATO.
Hơn 3.000 binh sĩ Phần Lan tham gia diễn tập kéo dài hai tuần với thành viên NATO trong lúc quốc gia Bắc Âu cân nhắc gia nhập liên minh.
Đức ủng hộ Thụy Điển, Phần Lan trở thành thành viên NATO, khi hai nước này bày tỏ mong muốn gia nhập liên minh sau nhiều thập kỷ trung lập.
Phần Lan, Thụy Điển có thể chờ một năm từ khi nộp đơn để được kết nạp vào NATO, đồng thời nhận bảo đảm an ninh trong quá trình này.
Chính phủ và doanh nghiệp Phần Lan đang chuẩn bị cho kịch bản nguồn cung khí đốt Nga bị cắt trong tháng 5 nếu từ chối thanh toán bằng ruble.
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố "ủng hộ mạnh mẽ" tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan nếu họ quyết định tham gia liên minh.
Nhờ các chính sách môi trường và sự ưu ái của thiên nhiên, Phần Lan có không khí rất trong lành với mật độ bụi mịn chỉ 6 µg/m3.
Tổng thống Croatia, thành viên NATO, đe dọa ngăn liên minh kết nạp Thụy Điển, Phần Lan nếu nước láng giềng Bosnia và Herzegovina không cải cách luật bầu cử.
Xung đột Ukraine khiến dư luận Phần Lan, Thụy Điển ngày càng bất an, buộc hai quốc gia Bắc Âu xem xét gia nhập NATO để tìm kiếm sự bảo vệ vững chắc.
Truyền thông Thụy Điển đưa tin hai nước Bắc Âu có thể nộp đơn xin gia nhập NATO sớm nhất vào tháng 5.
Phần Lan và Thụy Điển rục rịch hướng tới NATO sau khi xung đột Ukraine bùng phát, với những mặt lợi, hại mà hai nước phải đối mặt khi từ bỏ trung lập.
Quan chức Nga cảnh báo nước này sẽ tăng quân ở sườn tây, triển khai vũ khí hạt nhân đến vùng Baltic nếu Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO.
Điện Kremlin cho rằng châu Âu sẽ bất ổn nếu NATO tiếp tục mở rộng và kết nạp hai quốc gia trung lập Thụy Điển, Phần Lan.
Bộ Ngoại giao Phần Lan sẽ cho phép trả lại Nga những tác phẩm nghệ thuật mà hải quan nước này thu giữ trước đó.
Phần Lan thu hơn 200 bức tranh và tác phẩm nghệ thuật trị giá 46 triệu USD của Nga quá cảnh qua nước này, theo lệnh trừng phạt của EU.
Tổng thư ký NATO cho biết liên minh sẽ hoan nghênh hai nước trung lập Phần Lan và Thụy Điển nếu họ quyết định xin gia nhập tổ chức này.
Mô hình trung lập, không liên minh với bất cứ khối quân sự đã được một số nước châu Âu áp dụng để vượt qua sóng gió thời Chiến tranh Lạnh.