Sóng nhiệt, mưa lũ, lở đất xảy ra ngày càng nhiều ở châu Á, đe dọa tính mạng và cuộc sống của hàng tỷ dân, đặc biệt là người nghèo.
Việc môi trường dưới lòng đất ấm lên, giãn nở và co rút, gây thiệt hại cho những công trình phía trên vốn không được thiết kế để chống chịu.
Châu Âu ghi nhận hơn 61.000 người chết vì nắng nóng năm ngoái và con số này có thể tăng lên gần 100.000 ca tử vong mỗi năm, theo nghiên cứu mới nhất.
Một tấm chăn khổng lồ bao phủ một phần Dagu, sông băng dễ tiếp cận nhất của Trung Quốc, để làm chậm tốc độ tan chảy giữa tình hình ấm lên toàn cầu.
El Nino trong tình hình biến đổi khí hậu và lượng aerosol trong khí quyển sụt giảm được cho là nguyên nhân phía sau nhiều kỷ lục khí hậu mới gần đây.
Nước mặn, ấm của Đại Tây Dương đang hòa trộn với nước lạnh, ngọt hơn của Bắc Băng Dương, các sinh vật Đại Tây Dương cũng kéo tới xâm lấn.
TurkmenistanHố rò rỉ methane còn gọi là "Cổng địa ngục" cháy suốt khoảng 50 năm rất khó xử lý vì nếu chỉ lấp miệng hố, khí vẫn sẽ thoát ra gây hại cho môi trường.
Châu Âu ấm lên nhiều hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu kể từ những năm 1980 và có thể sẽ đón thêm những đợt nắng nóng chết người.
Khối nước biển sâu ở châu Nam Cực đang ấm lên và co lại, có thể gây hậu quả lớn cho khí hậu và hệ sinh thái đại dương sâu.
Khi nhiệt độ tăng vọt lên hơn 37 độ C tháng trước, Chee Kuan Chew không còn lựa chọn nào khác ngoài ở trong nhà với điều hòa mát lạnh.
50 nhà khoa học cảnh báo, lượng khí thải nhà kính kỷ lục và ô nhiễm không khí khiến sự ấm lên toàn cầu tăng nhanh chưa từng thấy.
Hiện tượng thời tiết tự nhiên mang tên El Nino đã bắt đầu ở Thái Bình Dương, nhiều khả năng khiến hạn hán và nắng nóng thêm nghiêm trọng trên khắp thế giới.
Nhật Bản năm nay trải qua mùa xuân ấm nhất từng ghi nhận trong bối cảnh khí nhà kính và El Nino khiến nhiệt độ trên thế giới tăng cao.
Hoạt động của con người đang đẩy Trái Đất tới ngưỡng nguy hiểm ở 7 trên 8 mốc ranh giới thể hiện độ an toàn, nhiều yếu tố đang đe dọa sự ổn định của các hệ thống hỗ trợ sự sống.
Nghiên cứu mới cho thấy, nhiệt độ bề mặt Trái Đất đang trên đà tăng 2,7 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp vào năm 2100, đẩy hơn 2 tỷ người (khoảng 22% dân số toàn cầu) ra khỏi vùng khí hậu dễ chịu.
Trái đất có thể bị "nấu chín" nếu thiết bị điều hòa vẫn sử dụng công nghệ làm mát cũ, trong khi nhu cầu sử dụng ngày càng tăng.
Lũ lụt tàn phá vùng đông bắc Italy khiến ít nhất 13 người chết và hàng chục nghìn người phải sơ tán, sau khi mưa gây sạt lở đất, tràn bờ sông.
53% các hồ trong nghiên cứu mới giảm lượng nước tích trữ, tốc độ mất nước lên tới khoảng 22 tỷ tấn mỗi năm trong giai đoạn 1992 - 2020.
Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo, El Niño nóng phát triển trong những tháng tới và biến đổi khí hậu do con người gây ra sẽ đẩy nhiệt độ tăng cao chưa từng thấy, đạt kỷ lục mới trong 5 năm tới.
Nhiệt độ bề mặt đại dương trong tháng 4 cao nhất lịch sử, phá vỡ mọi kỷ lục từ những năm 1980, khi bắt đầu các phép đo vệ tinh.