Mưa lớn kéo dài hơn hai giờ khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm TP HCM và TP Thủ Đức ngập nặng, chiều 2/6.
Sau nhiều năm sống trong căn nhà luôn ngập dưới nước, gia đình anh Phạm Đình Hiếu (phường An Phú Đông,quận 12) chịu không nổi phải chuyển ra ngoài, bỏ hoang nó suốt 5 năm.
Nắp cống ngăn triều ở quận 12 (TP HCM) bị tuột khỏi bản lề khiến nước sông tràn vào khu dân cư gây ngập hàng trăm nhà dân , nhấn chìm nhiều đồ đạc.
Hàng hóa, sách vở, đồ điện... của hàng trăm nhà dân phường Thạnh Xuân và Thạnh Lộc (quận 12) nổi lềnh bềnh trong nước sâu nửa mét, chỉ sau 20 phút nắp cống ngăn triều Cán Dù bật khỏi bản lề khuya 2/1.
Chiều 20/5, nhiều tuyến đường phía Đông TP HCM ngập gần một mét, nước chảy như thác trong cơn mưa kéo dài 2 giờ, khiến hàng loạt người đi xe máy bị ngã.
Mưa to gió lớn làm cây xà cừ cao 40 m ở quận 7 bật gốc, đè lên dây điện khiến ngành chức năng phải phong toả khu vực.
Đường ngập sâu khiến giao thông tắc nghẽn, CSGT phải lội nước điều tiết và dùng ôtô đưa xe người dân qua các điểm ngập.
Sáng nay triều cường đạt 1,69 m - cao nhất từ đầu năm - khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM ngập nặng.
Đường Nguyễn Hữu Cảnh được lắp "siêu" máy bơm chống ngập nhưng vẫn ngập sâu khiến giao thông rối loạn.
Làm việc với Bí thư Thành ủy TP HCM, chủ đầu tư khẳng định nếu được giao mặt bằng trước 30/6 sẽ hoàn thành dự án sớm.
Phó chủ tịch thành phố nhìn nhận tiến độ các dự án chống ngập chậm nhưng tình trạng ngập đã cải thiện hơn 7 năm trước.
Hệ thống cống của Sài Gòn từ xưa không tính đến vấn đề hiện đại như sông ngòi bị lấp, nền đất lún do khai thác nước ngầm...
TP HCMHàng loạt ôtô chết máy, xếp hàng dài trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh. Nhiều tài xế nằm ngủ trên xe, chờ nước rút, tối 6/8.
Hai vùng xoáy trên Biển Đông và đông Philippines khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn cho TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ giữa tháng 8.
Ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục vắt qua Nam Trung Bộ, kết hợp vùng áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines khiến TP HCM, các tỉnh Nam Bộ mưa to trên diện rộng.
TP HCMMưa lớn khiến Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn ngập, bác sĩ phải mang ủng khám bệnh; nước cũng tràn vào trạm biến áp 110 kV ở quận Gò Vấp.
Ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi ngang Nam Trung Bộ tạo ra vùng nhiễu động gây mưa to cho Sài Gòn và Nam Bộ, lượng mưa tăng 5-10% so với các năm.
Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông kết hợp với triều cường dâng cao vào ngày 18 và 19/10 khiến nhiều nơi ở TP HCM có thể bị ngập sâu.
Trong 9 tháng đầu năm nay, TP HCM ghi nhận thêm 35 tuyến đường bị ngập, tăng 18 tuyến so với cùng kỳ năm ngoái, tổng lượng mưa tăng 33% so với cùng kỳ.
Để giảm tác động khi ngập lụt, nhà được thiết kế nâng một phần với độ cao 0,5 m hoặc cho sàn nhà nổi bằng bơm thủy lực piston đặt dưới sàn.