Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ năm, 2/6/2022, 18:46 (GMT+7)

Trung tâm TP HCM ngập sau mưa lớn

Mưa lớn kéo dài hơn hai giờ khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm TP HCM và TP Thủ Đức ngập nặng, chiều 2/6.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường
 
 

Nhiều tuyến đường TP HCM ngập sau mưa lớn. Video: Tuấn Việt - Lộc Chung

Mưa trên diện rộng kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở quận 1 như Bùi Viện, Cống Quỳnh, Lê Lai... ngập nặng khiến xe cộ đi lại khó khăn. Trên đường Lê Lợi, nước tràn lên vỉa hè.

Trên phố đi bộ Bùi Viện nước tràn vào các hàng quán. Một số nơi trũng nước ngập quá nửa bánh xe máy.

Bì bõm dắt xe máy tìm nơi sửa, anh Hoàng, 32 tuổi, bất ngờ khi phố Tây Bùi Viện mênh mông nước. "Tôi nghĩ chỉ có vùng ven thành phố mới bị ngập. Đây là lần đầu tôi đường ở quận 1 mà ngập đến vậy", anh nói.

Tại TP Thủ Đức, mưa lớn cũng gây ngập sâu nhiều tuyến đường như: Tô Ngọc Vân, Quốc Hương...

Nhiều nơi nước ngập lút bánh xe.

Ông Chung Văn Thảo, 54 tuổi, cặm cụi tát nước ra khỏi nhà. "Không chỉ nâng nền, tôi còn lắp tấm thép chắn trước cửa nhưng mưa chiều nay lớn quá, nước lại tràn vào nhà", ông Thảo nói.

Nhiều xe chết máy được người dân đẩy qua đoạn ngập để tìm nơi sửa.

Nhiều người chúc pô xe xuống để nước thoát ra ngoài.

Nước tràn vào cửa hàng tiện lợi ở đường Quốc Hương, làm hư hỏng nhiều hàng hóa.

Ngay cổng trường Đại học Văn Hóa, phường Thảo Điền, anh Hoàng Văn Học, bán cháo lòng ngán ngẩm nhìn con đường mênh mông nước. "Hôm nào mưa khu này cũng ngập, không ít thì nhiều, coi như bán ế luôn", nam thanh niên 24 tuổi nói.

Nhiều đoạn nước sâu tới đầu gối người lớn, kéo theo túi nylon, hộp nhựa, cành cây nổi lềnh bềnh. Nhiều người dân sống hai bên đường phải dầm mưa ra dọn dẹp rác để nước rút xuống cống.

Mưa lớn kéo dài vào giờ tan tầm khiến giao thông ùn tắc, nhiều người gặp khó khăn để trở về nhà.

Thống kê của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nhiều tuyến đường tại TP HCM đạt lượng mưa đo được lúc 16h là 50 mm. Mưa nặng hạt kết hợp cùng triều cường khiến nhiều tuyến đường ngập nặng.

Mới đây, Sở Xây dựng TP HCM thống kê, trên địa bàn thành phố có 39 tuyến đường thường ngập do mưa. Nguyên nhân là cường độ mưa lớn trong thời gian ngắn kết hợp địa hình trũng thấp cục bộ. Ngoài ra, hệ thống cống hiện hữu thiếu đồng bộ do đầu tư qua nhiều giai đoạn làm giảm tốc độ dòng chảy.

Đình Văn - Quỳnh Trần