Ukraine thông báo đã tiếp nhận 1.000 thi thể quân nhân và bàn giao 24 tử sĩ cho Nga trong đợt trao trả mới nhất.
An ninh Nga tuyên bố phá âm mưu ám sát của tình báo Ukraine nhắm vào lãnh đạo một tập đoàn quốc phòng nước này.
Ông Trump yêu cầu châu Âu từ bỏ hoàn toàn năng lượng Nga nếu muốn Washington trừng phạt Moskva, nhưng lựa chọn này gần như bất khả thi.
Những chiếc UAV xâm phạm không phận buộc NATO phải bắn hạ đang khiến không ít người dân Ba Lan bất an, lo sợ rằng xung đột có thể ập đến với họ.
Tình báo Ukraine nói rằng UAV phản lực Geran-3 của Nga trang bị ăng-ten dẫn đường với 12 phần tử, khiến các biện pháp gây nhiễu gần như vô hiệu.
Tổng thống Putin cho biết 100.000 quân nhân đang tham gia tập trận chung Zapad-2025, đánh dấu lần đầu Moskva tiết lộ quy mô sự kiện.
Việt Nam và Nga sẽ phối hợp nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết thách thức toàn cầu, tập trung vào các công nghệ chiến lược như AI, UAV, năng lượng.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Nga hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực biển, ở các khía cạnh như phát triển cơ sở hạ tầng và tuyến giao thông vận tải.
Lực lượng Nga dường như tiếp tục dùng chiến thuật xâm nhập qua đường ống khí đốt để vượt sông Oskil, tiến vào trung tâm thành phố chiến lược Kupyansk.
Chỉ huy Ukraine cho biết họ sử dụng drone mặt đất theo nhiều cách khác nhau, dường như nhằm khắc phục tình trạng thiếu thốn nhân lực ở tiền tuyến.
NATO dùng vũ khí đắt đỏ để hạ UAV giá rẻ bay vào Ba Lan, phương án không bền vững và cho thấy liên minh thiếu sẵn sàng.
Anh triệu đại sứ Nga để lên án vụ UAV xâm nhập lãnh thổ NATO tuần trước, trong khi Moskva nói liên minh này "gần như đang trực tiếp tham chiến".
Nga dường như muốn phô diễn sức mạnh răn đe đối thủ, thể hiện sẵn sàng bảo vệ đồng minh Belarus, khi phóng tên lửa siêu vượt âm Zircon trong tập trận gần Ba Lan.
Các sĩ quan Mỹ đến Belarus để quan sát cuộc tập trận chung giữa quân đội Belarus và Nga, dấu hiệu về quan hệ ấm lên giữa Minsk với Washington.
Ông Medvedev cảnh báo rằng xung đột giữa Nga và NATO sẽ nổ ra nếu liên minh lập vùng cấm bay, bắn hạ UAV Nga trên bầu trời Ukraine.
Dùng lúa mì đổi ôtô hay hạt lanh lấy vật liệu xây dựng, thương nhân Nga giao dịch với Trung Quốc không bằng tiền để tránh lệnh trừng phạt.
Nga chế tạo UAV Molniya-2 điều khiển bằng cáp quang và mang được drone con, cho phép mở rộng tầm tấn công mục tiêu ở Ukraine.
Giáo hoàng Leo XIV cho biết Vatican khó đóng vai trò trung gian để thúc đẩy hòa bình ở Ukraine và đang nỗ lực duy trì lập trường trung lập.
Xe tăng T-90MS Nga trưng bày ở triển lãm quốc phòng tại UAE được đưa về nước, sơn lại rồi chuyển ra chiến trường ở Ukraine.
Ukraine đăng video phóng drone vào bệ phóng Buk-M3 ở Zaporizhzhia, tuyên bố đã phá hủy "hệ thống phòng không trị giá khoảng 50 triệu USD" của Nga.