Điện Kremlin cho biết ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ chưa được ấn định và Moskva vẫn tiếp tục chuẩn bị, ngay cả khi ông Trump nói đây là "cuộc gặp lãng phí".	
Nga tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV vào Ukraine, dẫn tới cắt điện khẩn cấp ở hầu hết lãnh thổ.	
Quân đội Ukraine thông báo triển khai nhiều vũ khí, trong đó có tên lửa Storm Shadow, để tập kích nhà máy hóa chất ở tỉnh Bryansk của Nga.	
Cuộc ăn trưa làm việc ở Nhà Trắng trở nên căng thẳng, nhiều lần "như cãi vã" sau khi Tổng thống Trump yêu cầu ông Zelensky nhượng một phần lãnh thổ cho Nga để chấm dứt chiến sự.	
Quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump không có kế hoạch gặp ông Putin "trong tương lai gần", dù trước đó Tổng thống Mỹ đã công bố sắp có hội nghị thượng đỉnh ở Hungary.	
Hàng trăm nghìn người ở tỉnh Chernihiv mất điện sau cuộc tập kích của Nga, không quân Ukraine thừa nhận để lọt toàn bộ tên lửa và hàng chục UAV.	
Tình báo Ukraine nhận định Nga bắt đầu sản xuất và sử dụng bom UMPK có thể bay xa 200 km, gần gấp đôi tầm bắn của tổ hợp Patriot.	
Quân đội Anh sẽ được trao thêm quyền hạn để bắn hạ drone gần căn cứ, phương án hiện chỉ được áp dụng trong trường hợp rất nghiêm trọng.	
Tổng thống Trump từng nghĩ rằng Ukraine có cơ hội giành chiến thắng trong xung đột với Nga, nhưng đang nghi ngờ khả năng kịch bản này thành hiện thực.	
Điện Kremlin nói Hungary được chọn làm nơi tổ chức cuộc gặp Putin - Trump do Thủ tướng Orban có quan hệ tốt với cả hai lãnh đạo.	
Ảnh mới công bố cho thấy khoang vũ khí trong thân tiêm kích Su-57 ở trạng thái mở, đánh dấu lần đầu bộ phận này lộ diện.	
Bulgaria, nước thành viên ICC, cho biết sẵn sàng cho phép chuyên cơ chở ông Putin bay qua không phận để tới Hungary họp thượng đỉnh với Tổng thống Trump.	
Tổng thống Zelensky nói Ukraine đang chuẩn bị hợp đồng để mua 25 hệ thống Patriot từ Mỹ và sẽ tiếp nhận khí tài hàng năm.	
Biên đội Su-30, Jaguar mô phỏng tập kích tàu sân bay và không chiến tầm gần với biên đội F-35 Anh trong cuộc diễn tập ngoài khơi Ấn Độ.	
Ông Trump cho rằng vùng Donbass nên được "cắt ra", với Nga kiểm soát phần lớn diện tích, nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm.	
Tên lửa đạn đạo Iskander-M Nga tập kích mục tiêu nghi là bệ phóng HIMARS Ukraine, gây ra đám cháy và vụ nổ thứ cấp tại hiện trường.	
Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth làm dấy lên tranh cãi khi đeo cravat màu trắng, xanh dương, đỏ dự cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Ukraine tại Nhà Trắng.	
EU đề xuất dùng tài sản Nga bị đóng băng tại Bỉ để tạo khoản vay 163 tỷ USD nhằm mua sắm vũ khí cho Ukraine.	
Thủ đô Hungary được chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ lần hai bởi đây được coi là nơi phù hợp nhất về an ninh và chính trị.	
Video mới công bố cho thấy drone cáp quang Nga luồn qua chướng ngại vật, tập kích các pháo tự hành Ukraine trong nơi ẩn nấp ở tỉnh Kharkov.