Một máy bay ném bom B-1B tham gia cuộc tập trận quân sự quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Nhóm chiến đấu cơ Nga liên tiếp đánh trúng các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Syria.
Không quân Mỹ cho biết hai oanh tạc cơ B-1B của nước này đã bay diễn tập qua không phận Hàn Quốc, phía trên thao trường Pilsung.
Giới chức quân sự Mỹ cho rằng không quân Trung Quốc đã thực hành diễn tập ném bom lãnh thổ Guam trên Thái Bình Dương.
Hai máy bay ném bom chiến lược B-1B diễn tập huấn luyện cùng máy bay Hàn Quốc và Nhật Bản gần bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên hôm nay yêu cầu Mỹ ngừng chính sách thù địch, đồng thời đe dọa biến Washington thành biển lửa.
Bộ Quốc phòng Nhật bày tỏ quan ngại với Bắc Kinh sau khi oanh tạc cơ Trung Quốc hôm qua bay gần lãnh thổ nước này.
Các oanh tạc cơ chiến lược Nga bay qua biển Nhật Bản, biển Hoa Đông, khiến Nhật - Hàn triển khai các máy bay quân sự giám sát.
Quân đội Mỹ thông báo họ chặn hai oanh tạc cơ Nga Tu-95 trên không phận quốc tế ngoài khơi bang Alaska.
Tập đoàn Máy bay thống nhất Nga dự kiến đạt tiến độ sản xuất 50 máy bay ném bom chiến lược hiện đại hóa Tu-160M2 mỗi năm.
Phi đội oanh tạc cơ tầm xa của Nga hiện chỉ là một phần nhỏ so với thời Liên Xô, nhưng công nghệ tên lửa hành trình đã mang lại lợi thế không nhỏ cho họ.
Dự án máy bay ném bom tối tân PAK-DA của Nga đã đạt bước tiến mới khi vượt qua vòng đánh giá thiết kế sơ bộ của Bộ Quốc phòng.
Với chiều dài 27 m và khối lượng cất cánh tối đa 40 tấn, Tu-128 được cho là tiêm kích đánh chặn lớn và nặng nhất từng được đưa vào biên chế trên thế giới.
Không quân Mỹ dự kiến hiện đại hóa phi đội máy bay tàng hình B-2 để thích ứng với mối đe dọa từ các hệ thống phòng không hiện đại trong 4 thập kỷ tới.
Hai máy bay B-2 Spirit thuộc Không đoàn ném bom số 509 bay qua Đại Tây Dương để không kích, diệt ít nhất 85 phiến quân IS ở Libya.
Sukhoi thiết kế T-4 với những công nghệ tiên tiến nhất của Liên Xô, nhiều hệ thống trong đó vẫn được ứng dụng trên tiêm kích Su-35 hiện nay.
Mẫu oanh tạc cơ chiến lược tầm xa thế hệ mới H-20 của Trung Quốc được cho là có khả năng tàng hình không thua kém máy bay ném bom B-2 Mỹ.
Được thiết kế để tấn công trả đũa hạt nhân vào lãnh thổ Mỹ, oanh tạc cơ hạt nhân Myasishchev M-4 lại là một dự án thất bại với quá nhiều lỗi.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới của nước này sẽ được hoàn thành vào năm 2018.
Nga và Iran đều muốn xích lại gần nhau để chống kẻ thù chung, nhưng nỗi ám ảnh từ lịch sử khiến cả hai thiếu đi niềm tin cần thiết cho quan hệ đồng minh.