Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ gửi công hàm thông báo đại sứ Nguyễn Hồng Thao ứng cử lần hai vào Ủy ban Luật pháp Quốc tế (ILC) nhiệm kỳ 2023-2027.
Ngoại trưởng Italy yêu cầu Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra vụ đại sứ nước này bị sát hại trong cuộc phục kích tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khuyến nghị về 4 nhóm giải pháp giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của biến đổi khí hậu khi thảo luận tại Liên Hợp Quốc.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phản đối "lực lượng tàn bạo" ở Myanmar và kêu gọi quân đội lập tức ngừng đàn áp, thả tù nhân.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres phản đối việc "sử dụng bạo lực gây chết người" ở Myanmar sau vụ hai người biểu tình chống đảo chính thiệt mạng hôm 20/2.
Cơ quan giám sát nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đề nghị UAE cung cấp thêm thông tin về công chúa Latifa và chứng minh cô còn sống.
Liên Hợp Quốc tuyên bố sẽ thảo luận với UAE về sự việc của công chúa Dubai Latifa sau khi xuất hiện video cô cầu cứu từ "nhà tù nhung".
LHQ kêu gọi trả tự do cho các nhà lãnh đạo dân sự Myanmar trong cuộc tiếp xúc đầu tiên với quân đội nước này sau đảo chính.
Liên Hợp Quốc tuyên bố sẽ kêu gọi quốc tế gây sức ép để cuộc đảo chính của quân đội Myanmar bất thành.
Các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ chưa thể ra tuyên bố chung sau cuộc họp khẩn về tình hình Myanmar, nhưng sẽ tiếp tục thảo luận.
Nhật Bản gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc, tuyên bố việc Trung Quốc đơn phương vẽ đường cơ sở cho thực thể ở Biển Đông là trái luật pháp quốc tế.
Sau 179 lượt quân nhân tham gia lực lượng "mũ nồi xanh" trong 6 năm, Việt Nam đang xem xét cử tiếp các đơn vị bộ binh, trực thăng theo "đầu bài" của Liên Hợp Quốc.
Phát ngôn viên Văn phòng Nhân quyền LHQ kêu gọi các lãnh đạo thế giới, bao gồm Trump, từ bỏ "các câu chuyện sai trái và nguy hiểm".
Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi Thái Lan điều chỉnh luật xúc phạm hoàng gia được dùng để khép tội những người biểu tình gần đây.
UNICEF lần đầu viện trợ thực phẩm khẩn cấp cho trẻ em ở Anh trong hơn 70 năm qua do ảnh hưởng của Covid-19.
Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì và thương lượng tại Đại hội đồng, thành lập Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới có thể phải chống chọi với "dư chấn" của Covid-19 trong nhiều thập kỷ tới dù vaccine được phê duyệt nhanh chóng.
Liên Hợp Quốc kỷ niệm 75 năm thành lập trong bối cảnh vô cùng nhạy cảm, phải đối mặt với câu hỏi: liệu sự tồn tại của tổ chức còn phù hợp với những gì đang diễn ra?
Trung Quốc có đại diện lãnh đạo 4 trong 15 cơ quan của Liên Hợp Quốc, trong khi hầu hết quốc gia khác chỉ có tối đa một người.
Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc khẳng định nước này đã sở hữu năng lực răn đe chiến tranh và sẽ tập trung phát triển kinh tế.