GDP toàn cầu có thể chỉ tăng 2,8% năm nay - thấp nhất từ đại dịch trong khi hai nền kinh tế lớn nhất, Mỹ và Trung Quốc, cũng bị hạ dự báo tăng trưởng.
Mỹ áp thuế lên hầu hết pin mặt trời Trung Quốc sản xuất tại 4 nước Đông Nam Á sau điều tra thương mại, trong đó Campuchia chịu mức cao nhất 3.500% do không hợp tác.
Châu Âu cần quan hệ thương mại chặt chẽ hơn với Trung Quốc để củng cố đầu ra trước thuế quan Mỹ, nhưng đạt được điều này sẽ không đơn giản, theo giới phân tích.
Nhiều tiểu thương Trung Quốc lên mạng xã hội Rednote, kêu gọi người dùng trong nước mua ủng hộ số hàng không thể bán sang Mỹ vì thuế cao.
GDP Trung Quốc tăng vượt dự báo trong quý đầu năm, trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang.
Trong tháng trước, giá trị hàng hoá xuất khẩu của Trung Quốc bằng đồng USD tăng 12,4% so với cùng kỳ 2023, cũng vượt xa dự báo trước đó.
Việc Trung Quốc - nước đóng góp 90% nguồn cung đất hiếm toàn cầu - siết xuất khẩu làm dấy lên lo ngại thiếu nguồn cung loại khoáng sản này trên thế giới.
Các thương nhân tại "thủ phủ hàng hóa" Nghĩa Ô bị ảnh hưởng lớn khi Mỹ áp thuế 145% với Trung Quốc, nhưng tin rằng Bắc Kinh sẽ chiến thắng.
Niềm tin tiêu dùng giảm, thị trường chứng khoán đi xuống, trái phiếu chính phủ bị bán tháo và USD yếu cho thấy niềm tin vào sức mạnh kinh tế Mỹ đang lung lay.
Tesla ngừng nhận đơn đặt hàng mẫu xe Model S và Model X tại Trung Quốc khi căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang.
Learning Resources ước tính phải gánh thuế quan hơn 100 triệu USD cho hàng nhập từ Trung Quốc năm nay, gấp hơn 40 lần số tiền họ trả hồi 2024.
Bộ Thương mại Trung Quốc đánh giá động thái miễn thuế mới nhất của Mỹ chỉ là sự điều chỉnh nhỏ và kêu gọi bỏ hoàn toàn thuế đối ứng.
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc tiếp tục leo thang khi Bắc Kinh thông báo nâng thuế nhập khẩu với hàng của Mỹ.
CNBC trích lời một quan chức Nhà Trắng cho biết sau nhiều lần áp thuế, tổng mức thuế mà hàng Trung Quốc phải chịu khi vào Mỹ hiện là 145%.
Cuộc đối đầu thương mại và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ngày càng leo thang, khi đôi bên đều muốn khẳng định vị thế và quyết không nhượng bộ đối thủ.
Sau khi bị Mỹ áp thuế tổng cộng 104%, Trung Quốc ra Sách trắng nhấn mạnh hợp tác kinh tế - thương mại sẽ giúp hai bên cùng có lợi.
Mức thuế quan 104% hoặc cao hơn nữa có thể không còn nhiều ý nghĩa với Trung Quốc, trong khi Mỹ khả năng không chịu nổi lạm phát của chính mình, theo chuyên gia.
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo từ 10/4 sẽ áp thuế 84% với hàng nhập khẩu Mỹ để đáp trả đòn thuế của ông Donald Trump.
Giá nội tệ Trung Quốc xuống thấp nhất kể từ năm 2007 so với đôla Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo giảm thuế đối ứng còn 10%, hoãn thi hành 90 ngày nhưng chỉ với một số nước "không trả đũa", còn Trung Quốc bị tăng thuế lên 125%.