TP HCMBệnh viện Trưng Vương từng hoàn toàn điều trị bệnh nhân Covid-19, phải phun xịt khử khuẩn thường xuyên nên nhiều máy móc hư hỏng, đến khi tái hoạt động bình thường thì không tiền sửa chữa.
Cảnh sát Hàn Quốc mất 85 phút để tới hiện trường thảm kịch Itaewon; Máy bay chở khách lao xuống hồ ở Tanzania...
Đại diện BHXH Việt Nam cho rằng bác sĩ chỉ định điều trị không phù hợp khiến tăng mức thanh toán BHYT, như bệnh nhân viêm ruột thừa được chụp CT, chữa bệnh tiểu đường có nơi 500.000 đồng có nơi 1,5 triệu.
Theo Thứ trưởng Y tế, nguồn cung thuốc được đảm bảo khi 21.800 loại thuốc có giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực với hơn 700 hoạt chất các loại.
Hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hạn vào ngày 31/12, năm 2023 có 3.741 giấy hết hạn, nguy cơ thiếu thuốc dai dẳng.
Nhiều tháng qua, nhân viên y tế các bệnh viện vẫn loay hoay với chuyện mua sắm, đấu thầu, làm giảm thời gian tập trung chuyên môn, theo bác sĩ Nguyễn Tri Thức.
Bộ trưởng Y tế cho biết sẽ đề xuất chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp cho nhân viên y tế, mục tiêu đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ lâu dài.
Các bệnh viện tự chủ tài chính đang gặp khó khăn như viện phí chưa tính đủ, càng làm càng thâm hụt, không đủ tiền chi lương, thưởng cho nhân viên.
Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Anh Dũng cho biết các bệnh viện đang rất cần điều dưỡng và trợ lý điều dưỡng, song nhân sự không đủ để chăm sóc bệnh nhân.
Bộ Y tế gia hạn giấy đăng ký lưu hành 271 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế, nâng tổng số gia hạn thời gian qua lên hơn 10.000, ngày 23/9.
Chính phủ yêu cầu sửa đổi nhanh bất cập trong chính sách y tế và chính sách tiền lương, phụ cấp; xây dựng cơ chế cung ứng, dự trữ, mua đặc thù thuốc hiếm.
Ngày 20/9, Bộ Y tế cho biết trong lúc chưa có kết quả đàm phán giá, các cơ sở y tế được chủ động mua sắm 65 loại thuốc biệt dược gốc, đảm bảo điều trị cho người bệnh.
Điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) gần một tuần do bị rắn cạp nia cắn, bé trai vẫn hôn mê, liệt rất nặng vì thiếu thuốc giải độc.
Tính mạng người dân tính bằng giờ, bằng phút, việc mua sắm thuốc đủng đỉnh không đáp ứng yêu cầu, "ai không làm đứng sang một bên", Thủ tướng chỉ đạo.
Hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc sẽ hết hạn vào ngày 31/12, năm 2023 có 3.741 giấy hết hạn, nguy cơ thiếu thuốc dai dẳng nếu không nhanh chóng sửa Luật Dược.
Thủ tướng chỉ rõ trách nhiệm của các bộ liên quan trong việc khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh.
Vừa vào ca trực, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, nhận báo động đỏ về việc bé trai 11 tuổi sốc sốt xuất huyết nặng.
Thiếu thuốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến người nghèo và người yếu thế, do đó cần cả bộ máy vào cuộc nhanh, quyết liệt như đang trong trận đánh lớn, nếu không hậu quả sẽ lớn, nguyên đại biểu Quốc hội cho biết.
Các Bộ gấp rút hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trình Chính phủ trước ngày 15/8.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng nhân viên y tế nghỉ việc hàng loạt khi Covid-19 và nhiều dịch bệnh tiềm ẩn bùng phát là "rất đáng lo ngại".