Một trực thăng lai CV-22 Mỹ suýt rơi hồi cuối năm 2024 do hỏng động cơ, bắt nguồn từ bánh răng làm bằng thép kém chất lượng.
Lực lượng vận tải cơ Mỹ ngày càng thu nhỏ và già cỗi, nguy cơ khiến nước này gặp khó trong xung đột với cường quốc ngang hàng.
Không quân Mỹ thông báo oanh tạc cơ B-2 bị hỏng do sập càng hồi năm 2021 đã trở lại hoạt động sau quá trình sửa chữa công phu.
Chiến đấu cơ F-16C thuộc đội biểu diễn Thunderbirds của Mỹ bị rơi khi huấn luyện tại bang California, phi công phóng ghế thoát hiểm an toàn.
Không quân Mỹ công bố video quay từ trinh sát cơ làm nhiệm vụ thu thập thông tin thời tiết trong tâm bão Melissa có sức gió 280 km/h.
Video cho thấy cường kích OA-1K Mỹ gặp sự cố và phải hạ cánh khẩn cấp trên cánh đồng, suýt quệt trúng một ôtô trên đường.
Tập đoàn Sierra Nevada đang thử nghiệm thế hệ máy bay "Ngày tận thế" mới hiện đại và an toàn hơn, có thể giúp Mỹ duy trì chỉ huy và điều khiển hạt nhân từ trên không.
Ghế thoát hiểm vô tình kích hoạt, khiến phi công hoặc hành khách văng khỏi máy bay là sự cố hiếm gặp, nhưng đã nhiều lần xảy ra trong quá khứ.
Không quân Mỹ cho biết hệ thống thủy lực gặp lỗi đã dẫn đến loạt sự cố khiến oanh tạc cơ B-2 sập càng tháng 12/2022 và bị loại biên.
Quân đội và cơ quan hàng không Mỹ đồng loạt điều tra vụ máy bay SkyWest phải ngoặt gấp để tránh va chạm oanh tạc cơ B-52.
Ảnh mới đăng cho thấy hư hại trên cần tiếp dầu và đuôi máy bay KC-46A Mỹ sau sự cố trong quá trình hỗ trợ tiêm kích F-22 tuần trước.
Phi cơ KC-46 Mỹ bị rơi thiết bị khi làm nhiệm vụ tiếp dầu trên không cho tiêm kích F-22, chưa rõ mức độ thiệt hại.
Quân đội Mỹ triển khai hàng chục máy bay tiếp dầu nhằm sẵn sàng nhận lệnh can thiệp vào xung đột Israel - Iran, theo nguồn tin giấu tên.
Không quân Mỹ dường như đã đề xuất mua 24 tiêm kích tàng hình F-35 trong năm 2026, so với 48 chiếc như kế hoạch, nhằm cắt giảm chi tiêu.
NT-43A là máy bay phòng thí nghiệm được Không quân Mỹ giữ bí mật gần như hoàn toàn kể từ khi đưa vào hoạt động từ đầu những năm 2000.
F-47, tiêm kích thế hệ thứ 6 của Washington, được kỳ vọng sẽ thay thế phi đội F-22, giúp Mỹ tiếp tục duy trì vị thế về không quân.
Tư lệnh không quân Mỹ tuyên bố F-47 có bán kính chiến đấu hơn 1.850 km, gấp rưỡi tiêm kích đời cũ, và sẽ hoạt động trong vòng 4 năm tới.
Lockheed Martin tuyên bố sẽ tích hợp công nghệ tiêm kích thế hệ 6 cho dòng F-35, giúp nó mang 80% năng lực của F-47 với giá bằng một nửa.
Không quân Mỹ chưa công bố thông số của tiêm kích F-47, nhưng khẳng định nó sở hữu nhiều tính năng vượt trội so với mẫu F-22 hiện nay.
Tổng thống Trump thông báo tập đoàn Boeing được trao hợp đồng chế tạo tiêm kích thế hệ 6 mang tên F-47 cho không quân Mỹ.