Nha đam, mướp đắng, thìa canh, thì là đen và nhân sâm Mỹ là 5 loại thảo dược giúp hạ đường huyết cho người tiểu đường.
Ăn nhiều nhóm thực phẩm khác nhau trong bữa chính và bữa nhẹ, chọn trái cây tươi và ăn nguyên quả, chia đều lượng carbohydrate… giúp đường huyết ổn định.
Gia đình tôi rất thích ăn hạt sen để ngủ ngon, đặc biệt hay nấu cháo cho bé. Vậy xin hỏi bác sĩ dùng hạt sen cần lưu ý điều gì? (Quỳnh, 30 tuổi, Hà Nội).
Khi bị hạ đường huyết, bạn nên ăn những món chứa nhiều đường và carbohydrate như bơ đậu phộng, chuối, nho, uống nước cam để tăng đường trở lại.
Hạ đường huyết thường do dùng thuốc quá liều, chế độ ăn uống và tập thể dục không hợp lý với các dấu hiệu như đói cồn cào, run rẩy, nói lắp.
Nhiều người kiểm tra lượng đường trong máu liên tục trong ngày vì lo tăng hoặc hạ đường huyết, thực tế cách này có thể chưa đúng.
Người bệnh tiểu đường không kiểm tra đường huyết trước khi tập, tập luyện kéo dài hoặc chọn loại hình không phù hợp thì dễ tăng hoặc hạ đường huyết.
Người bị hạ đường huyết nên ăn ngay 15 g carbohydrat tác dụng nhanh, đo lại đường huyết sau 15 phút, nếu dưới 100 mg/dl thì dùng thêm carb đến khi ổn định.
Các loại hạt, cá hồi, trứng, bơ đậu phộng nhiều protein giúp tăng cảm giác no, ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.
Hà NộiMong muốn có vóc dáng khỏe đẹp vào dịp Tết, nhiều người tìm mọi cách ép cân cấp tốc như uống thuốc, cắt giảm tinh bột, dẫn đến nhiều rủi ro khôn lường.
Tôi 50 tuổi, mắc bệnh tiểu đường type 2, có nên uống sữa không, ưu tiên loại sữa gì và uống vào thời điểm nào tốt? (Phan Hiển, Trà Vinh)
Hạ hay tăng đường huyết đều có thể gây ra các triệu chứng giống như đột quỵ não như co giật, hôn mê, liệt tay chân. Đúng hay sai?
Tốt nhất uống loại rượu vang nguyên chất, dùng thức ăn có tinh bột khi uống rượu để tránh hạ đường máu.
Bà Nguyễn Thị Trí được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, cấp cứu với chẩn đoán hôn mê hạ đường huyết, 4 giờ sau tử vong.
Dựa trên nghiên cứu, Nam Dược sẽ mở rộng vùng trồng dược liệu dây thìa canh và ứng dụng vào các sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường.
Hạ đường huyết có thể gây ra tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, thậm chí tử vong nếu không phát hiện và xử lý kịp thời.
Hạ đường huyết sau ăn do tăng tiết insulin bất thường với biểu hiện mệt mỏi, chóng mặt, đứng không vững.., có thể không liên quan đến bệnh đái tháo đường.
Chứng hạ đường huyết (Hypoglycaemia) xảy ra khi mức đường trong máu giảm xuống thấp dưới 4 mmol/L và người bệnh nói không rõ, lên cơn co giật, hôn mê, tổn thương não…
Tùy theo độ tuổi, giới tính và tình trạng bệnh lý đi kèm, mức đường huyết an toàn sau mỗi buổi ăn của từng người sẽ khác nhau.
Người bệnh tiểu đường có lượng đường trong máu giảm xuống dưới 70 mg/dL, xuất hiện tình trạng co giật, hôn mê… cần được cấp cứu ngay.