Heo sống Thái Lan nhập về Việt Nam với số lượng nhỏ giọt nên giá heo hơi trong nước quay đầu tăng vài nghìn đồng mỗi kg sau một tuần giảm.
Chưa kịp đặt giỏ xách, mẹ tôi đã kêu ca về giá thịt heo. "Chưa bao giờ thấy cao như vậy", “giá vầy làm sao mua”.
Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu phải có tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn nền kinh tế song không được lơ là với lạm phát.
Lãi trước thuế của Vissan năm nay dự kiến đạt 180 tỷ đồng, giảm 20,3% so với năm ngoái do sức mua trên thị trường đi xuống bởi Covid-19.
Ngoài đẩy nhanh tái đàn, rà soát các khâu, ông Nguyễn Xuân Cường cho rằng giải pháp khác để giảm giá thịt heo là "người dân chuyển sang ăn thịt gà".
Ông Hoàng Quang Hàm cho rằng điều tiết giá phải bằng giải pháp cung - cầu để không còn cảnh người dân "chỉ được ăn thịt heo rẻ trên tivi".
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng Chính phủ cần các giải pháp khác thay vì dùng "mệnh lệnh" đưa giá thịt về 70.000 đồng, ngược với quy luật cung - cầu.
Loạt doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn trong nước như Dabaco, Dolico hay Vissan... đều báo lãi 'khủng', có doanh nghiệp lãi quý I gấp 17 lần cùng kỳ.
Giá heo hơi hôm nay tại các địa phương tiếp tục tăng mạnh lên 103.000 đồng một kg, xác lập mức đỉnh trong 20 năm qua.
Thịt heo từ khu vực chăn nuôi phải trải qua 4-5 khâu trung gian mới đến tay người tiêu dùng, khiến giá bán luôn cao.
Giá heo hơi tại một số doanh nghiệp, chợ đầu mối ở TP HCM xuống mức 70.000 đồng một kg, trong khi nhiều địa phương lên 95.000 đồng.
Nguồn cung thiếu do chưa tái đàn kịp sau dịch tả heo châu Phi nên giá tăng đột biến, theo giải thích của Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải.
Giá thịt heo nhập khẩu đang bán tại các chợ, siêu thị thấp hơn thịt tươi trong nước 35-50% nên bắt đầu hấp dẫn người mua.
Thiếu nguồn cung, chi phí khâu trung gian tăng trong khi heo hơi lại neo cao khiến giá thịt đến tay người tiêu dùng vẫn đắt.
Xăng giảm giá mạnh nhưng các nhà cung cấp thịt lợn mặc nhiên tính chi phí trung gian bằng giá lợn hơi là rất vô lý.
Đại diện Hiệp hội chăn nuôi cho rằng khâu trung gian đang đẩy giá thịt heo nhưng cơ quan quản lý lại phủ nhận việc này và lý giải do thiếu nguồn cung.
Từ 1/4, giá heo hơi đã về 70.000 đồng một kg nhưng khâu trung gian chiếm gần 40% nên giá thịt thành phẩm vẫn neo cao.
Các doanh nghiệp lớn cam kết đưa giá thịt heo hơi xuất chuồng về 70.000 đồng một kg từ 1/4 rồi giảm dần trong quý II và III.
Gần 3.500 tấn thịt lợn của Nga đã xuống tàu, trong đó 1.500 tấn đang làm thủ tục kiểm dịch và thông quan vào Việt Nam.
Nếu các doanh nghiệp cố đẩy giá thịt heo lên cao, Thủ tướng nói sẽ tăng nhập khẩu để giảm giá.