Miền Bắc, Nam và Tây Nguyên tiếp tục mưa giông; Đạo chích đâm chết người trước trung tâm thương mại...
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kiến nghị tháo gỡ khó khăn tài chính, trong đó sớm điều chỉnh giá bán lẻ điện để cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh.
Việc bổ sung quy định "khi nào giảm giá", rút ngắn chu kỳ điều chỉnh xuống 3 tháng một lần sẽ giúp giá điện bình quân có tăng, giảm và sát thị trường hơn, theo chuyên gia.
Cơ cấu giá điện cần tính cả chi phí công suất do điện tái tạo tăng nhanh dẫn tới rủi ro thêm chi phí cho hệ thống điện.
Với giá bán lẻ theo đề xuất mới, các hộ sử dụng dưới 700 kWh một tháng sẽ có lợi, còn trên mức này phải trả tiền điện nhiều hơn so với cách tính hiện hành.
Biểu giá bán lẻ điện dự kiến còn 5 bậc thay vì 6 như hiện hành và giá điện ở bậc cao nhất (701 kWh trở lên) khoảng 3.457 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT).
Điều chỉnh giá điện sản xuất riêng cho từng vùng để phù hợp với cung - cầu điện năng tiêu thụ thay vì áp dụng giá chung cho cả nước.
Đã 20 năm trôi qua nhưng chúng ta vẫn chưa có một sàn giao dịch điện giá cạnh tranh thật sự, chỉ có một đơn vị duy nhất độc quyền.
Dù giá cổ phiếu đồng loạt đi lên, theo HSC, doanh nghiệp sản xuất điện độc lập sẽ không hưởng lợi nhiều nhờ tăng giá điện.
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự kiến thu thêm hơn 20.000 tỷ đồng từ việc tăng giá điện 8,36% từ ngày 20/3.
Cử tri cho rằng, ngành điện cần công khai cách tính giá, chi phí đầu vào để khách hàng kiểm soát.
Phó tổng Thanh tra Chính phủ cho biết sẽ cùng Bộ Công thương, Bộ Tài chính kiểm tra, làm rõ phương pháp tính giá điện, thu tiền điện thời gian qua và công khai vào đầu tuần tới.
Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc nêu việc điều chỉnh giá điện, giá xăng trong thời gian qua "đã ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của người dân".
Đoàn thanh tra sẽ làm việc trong 35 ngày để kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện và thu tiền điện.
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho rằng việc EVN đã độc quyền kinh doanh nhưng lại kêu lỗ, đòi tăng giá điện để bù đắp, là chưa phù hợp.
Doanh nghiệp có nhu cầu biết sớm các quyết định điều chỉnh giá xăng, điện để hoạch định kinh doanh, theo VCCI.
Ở TP HCM, mẹ tôi - một giáo viên hưu trí và thường xuyên ở nhà - đang lo lắng giá điện sẽ tiếp tục tăng cao, ảnh hưởng đến lương hưu ít ỏi của bà.
Trao đổi với VnExpress, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định chưa nhận được văn bản góp ý từ các bộ về phương án điều chỉnh giá điện.
Lý giải tình trạng chi phí của nhiều hộ tăng gấp đôi trong tháng đầu tiên điện tăng giá 7,5%, đại diện Bộ Công Thương cho rằng không phải do cách tính có lợi cho EVN, mà chủ yếu bởi nhu cầu sử dụng.
Cơ quan này cam kết mạnh tay kiểm tra giá hàng hóa dịch vụ thiết yếu như cước vận tải, giá sữa, thuốc, xi măng, thép xây dựng... để ngăn hiện tượng lợi dụng điện, xăng tăng để thổi phồng chi phí.