Phó thủ tướng Nga tuyên bố kế hoạch áp trần giá dầu 60 USD/thùng mà Mỹ đưa ra sẽ thất bại vì giá cả phụ thuộc quy luật cung cầu.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng chi phí sản xuất dầu của Nga chỉ ở mức thấp và 60 USD là đủ giúp nước này có lãi.
Ấn Độ - một trong những nước được chú ý gần đây vì mua nhiều dầu Nga - cho biết họ có nghĩa vụ cấp đủ dầu cho người dân.
Nhà Trắng bày tỏ thất vọng và cáo buộc OPEC+ ủng hộ Nga sau khi tổ chức quyết định giảm sản lượng khai thác hai triệu thùng dầu mỗi ngày.
Phó thủ tướng Nga Novak cảnh báo nước này có thể cắt giảm sản lượng dầu để đối phó với tác động tiêu cực nếu phương Tây áp giá trần.
Đức bị đẩy đến bờ vực suy thoái khi Nga cắt khí đốt, còn Italy - nước thường xuyên khủng hoảng kinh tế - lại chịu tác động rất ít.
Dầu thô Trung Quốc nhập từ Nga trong tháng 8 tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục là bên mua dầu lớn nhất của Moskva.
Rosneft - nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga - vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu trị giá 15 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,15 tỷ USD).
Rosneft Oil hôm 15/9 cho biết lợi nhuận nửa đầu năm tăng nhờ giá dầu thô lên cao, giúp họ vượt qua rào cản trừng phạt.
Trung Quốc hiện là nước mua chính với dầu, than Nga, trong khi Moskva cũng tích cực tiêu thụ smartphone, xe hơi cho Bắc Kinh.
Trên Financial Times, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết đang cân nhắc mua dầu Nga để đối phó sức ép giá năng lượng ngày càng tăng.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm 11/9 cho biết có rủi ro giá xăng tại Mỹ lại tăng vọt cuối năm nay, do EU giảm mua dầu Nga.
Với cách tính của Mỹ, gồm chi phí sản xuất, rủi ro chiến sự và biến động giá gần đây, các chuyên gia dự kiến giá trần quanh 60 USD.
6 tháng qua, châu Âu, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ là những nước mua nhiều năng lượng Nga nhất, nhập khẩu tổng cộng hơn 100 tỷ euro.
Ấn Độ - một trong những nước hiện mua nhiều dầu Nga nhất - cho biết sẽ thận trọng cân nhắc có nên ủng hộ áp trần giá hay không.
WSJ trích nguồn tin thân cận cho biết Nga hiện không muốn giảm sản xuất dầu và OPEC+ có khả năng giữ nguyên sản lượng trong cuộc họp hôm nay.
Nhà Trắng nói Nga dùng năng lượng làm công cụ gây áp lực lên châu Âu, sau khi Moskva dừng vô thời hạn đường ống Nord Stream 1 đến Đức.
Nhóm G7 cho biết sẽ "khẩn trương" tiến hành áp giá trần đối với dầu nhập khẩu từ Nga, nhằm ngăn Moskva thu lợi từ giá năng lượng cao.
Điện Kremlin nhấn mạnh Nga sẽ ngừng bán dầu cho các nước áp giá trần, cảnh báo về tình trạng bất ổn của thị trường dầu toàn cầu.
Nga đang "bơi" trong đống tiền mặt nhờ bán dầu cho Ấn Độ, Trung Quốc và Trung Đông khi Mỹ - Âu quyết định quay lưng.