Đại học Luật Hà Nội, Sư phạm Hà Nội 2, Y tế công cộng tuyển bổ sung từ vài chục đến vài trăm chỉ tiêu, riêng Đại học Lâm nghiệp cần thêm gần 1.500 sinh viên nữa.
Năm 2022, Đại học Lâm nghiệp tuyển 1.390 sinh viên cho 21 ngành, giảm nhẹ chỉ tiêu và thu hẹp số ngành đào tạo so với năm ngoái.
Hà NộiĐại học Lâm nghiệp, Lao động Xã hội cùng lấy điểm sàn thấp nhất là 15 cho mọi tổ hợp, không thay đổi nhiều so với năm ngoái.
Ngoài xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT, Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh theo đơn đặt hàng, dựa vào bài thi riêng của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tối 4/10, Đại học Lâm nghiệp và Công nghệ Giao thông Vận tải công bố điểm trúng tuyển năm 2020 với mức thấp nhất là 15.
Năm 2020, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Lâm nghiệp tuyển 70% chỉ tiêu theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, còn lại dựa vào học bạ, tuyển thẳng.
Đại học Lâm nghiệp lấy đầu vào từ 14 trong khi Mở Hà Nội là từ 15,15, theo thông báo ngày 9/8.
Thủ khoa kép Đại học Lâm nghiệp Phan Quốc Dũng vừa giành học bổng 50.000 Euro cho hai năm học quản lý rừng nhiệt đới ở Đức và Đan Mạch.
Ngưỡng nhận hồ sơ của Đại học Hà Nội, Công đoàn là 15 điểm, trong khi trường Lâm nghiệp từ 13 đến 15.
Đại học Lâm nghiệp lấy 15,5 với tất cả ngành theo kết quả thi THPT quốc gia và 18 điểm theo kết quả học bạ THPT.
Trước khi giành học bổng du học, Chảo Thị Yến (Bát Xát, Lào Cai) từng nghỉ học đi làm nương suốt 3 năm, thường xuyên bỏ buổi suốt học kỳ đại học vì nghe không hiểu tiếng Anh, trật học bổng của Nhật vì không đủ sức khỏe...
Cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 30 km, Đại học Lâm nghiệp được mệnh danh là “khu du lịch sinh viên” bởi cảnh quan đẹp, đậm chất núi rừng.
Lê Thái Sơn đỗ thủ khoa đầu vào rồi tiếp tục được vinh danh lần nữa khi tốt nghiệp với số điểm gần như tuyệt đối 3,9/4.
Giổi tai ngựa, loài cây gỗ mà giới khoa học chưa từng biết, được phát hiện tại tỉnh Điện Biên.
> Phát hiện loài cây mới ở Sapa