Với 29,77 điểm, Cẩm Tú đứng đầu ngành Quan hệ công chúng của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội.
Bốn năm sau khi đỗ đầu ngành Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Mạnh Cường tốt nghiệp thủ khoa với điểm khóa luận đạt 9,97/10.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lấy điểm chuẩn từ 22,5 đến 27,5 ở phương thức xét kết hợp chứng chỉ quốc tế với điểm thi tốt nghiệp.
Hà NộiNguyễn Thùy Linh phân tích tựa game nhập vai Genshin Impact trong khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ xuất sắc.
Hà NộiTừ năm học tới, học phí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội gồm ba mức, từ 15 đến 30 triệu đồng.
Mù cả hai mắt khi chưa đầy một tuổi, Tiêu Phương Anh nỗ lực vào đại học và muốn trở thành nhà báo mảng giải trí.
Năm 2024, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, dự kiến mở ngành mới là Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng.
Mặc áo dài, áo bà ba hát quan họ và ví giặm, nhóm ba sinh viên người Nhật, Australia giành chiến thắng cuộc thi hùng biện tiếng Việt toàn quốc.
Hơn 500 chiếc áo dài được các giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội gửi tặng tân sinh viên như món quà chào năm học mới.
Kwon Jayoung, 27 tuổi, là sinh viên nước ngoài đầu tiên giành học bổng khuyến khích học tập của khoa Quốc tế học, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.
Điểm chuẩn đánh giá năng lực của các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đều từ 80/150 điểm trở lên, cao nhất ở ngành Sư phạm tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn.
Ngoài xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường Quốc tế và trường Đại học Kinh tế, Khoa học xã hội và nhân văn tuyển sinh bằng điểm thi đánh giá năng lực, các chứng chỉ quốc tế.
Điểm chuẩn ngành Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội) lên tới 29,9 là do phổ điểm THPT ở tổ hợp C00 cao trong khi chỉ tiêu đào tạo ít.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH) chiều nay công bố điểm chuẩn 31 ngành, trong đó có ba ngành lấy 29,95.
Ngành Hàn Quốc học, Đông phương học, Quan hệ công chúng của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến lấy điểm chuẩn 30.
TP HCMNhiều nghệ nhân người Nhật đang sống tại Việt Nam hướng dẫn sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM làm sushi, trong sự kiện "Go Kanagawa".
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Khoa Y (Đại học Quốc gia TP HCM) và Học viện Cán bộ là ba cơ sở cuối cùng tại TP HCM công bố điểm chuẩn, chiều 16/9.
So với năm ngoái, Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) tăng 2-4 điểm sàn; Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có ngành giảm nhưng đa số tăng 2-3 điểm.
Dự định ở Việt Nam 6 tháng theo chương trình trao đổi sinh viên, Etienne Mahler không ngờ gắn bó tới 7 năm và còn giành 10 điểm khóa luận tốt nghiệp.
Trưởng khoa Hàn Quốc học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, bị cho là "cứng nhắc" trong làm việc dù lấy tôn chỉ hoàn thành công việc làm mục tiêu hàng đầu.