Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự kiến cuối tuần này Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bàn thảo quyết định chuyển Covid từ nhóm A (nguy hiểm) sang nhóm B (bệnh thông thường).
Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp Bộ Y tế hoàn thiện chính sách về lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp đặc thù cho nhân viên y tế.
Phát biểu tại nghị trường, PGS Phạm Khánh Phong Lan nói rất trăn trở khi ngày xưa thắng trận tổ chức mừng công, nay đất nước thắng Covid-19 lại phải "thay tướng".
GS Nguyễn Anh Trí đề nghị cơ quan chức năng cho dừng nghiên cứu sản xuất vaccine Covid-19 ở Việt Nam bởi hiện nay đại dịch đã đi qua.
Đoàn giám sát của Quốc hội cho rằng tổ chức, nhân lực của hệ thống y tế dự phòng còn yếu, chính sách cho lực lượng y, bác sĩ không đảm bảo.
Sáng 27/5, PGS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, trả lời VnExpress về đề xuất công bố hết Covid-19 tại Việt Nam.
Cần ThơNgười đàn ông 57 tuổi, ho, khò khè tái diễn, tưởng bị Covid-19 nên tự mua thuốc uống, tình trạng ngày càng nặng, bác sĩ phát hiện xương lợn mắc trong phế quản.
Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế chuẩn bị hồ sơ chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch tại Việt Nam.
Bloomberg đánh giá các chỉ số kinh tế Trung Quốc tháng 4 tiếp tục gây thất vọng, thấp hơn dự báo, càng làm dấy lên lo ngại quá trình phục hồi đang mất đà.
Khi các bạn đồng trang lứa bắt đầu dang rộng đôi cánh vào đời, Vosot Ikeida ngủ 14 giờ mỗi ngày, không giao tiếp với ai.
Trong một căn phòng ở quận Akabane, thủ đô Tokyo, 37 người đang tham gia khóa học mỉm cười để chuẩn bị cho việc Nhật Bản bãi bỏ quy định đeo khẩu trang phòng dịch.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị các nước lồng ghép tiêm chủng Covid-19 vào chương trình tiêm chủng suốt đời, trong bối cảnh chuyển sang quản lý dài hạn đối với bệnh này.
Cơ chế tấn công hệ hô hấp của cúm ở người có giống Covid-19 không? Cúm làm viêm đường hô hấp trên nhiều hơn hay dưới nhiều hơn? (Ngọc Anh, Phú Thọ)
Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đại dịch chưa kết thúc, dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do Covid-19 trên toàn cầu.
Sau khi WHO gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn cầu do Covid-19, các quốc gia vẫn đề cao cảnh giác và khuyến cáo người dân "đại dịch chưa kết thúc".
Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới đánh giá ngành du lịch đã phục hồi 95% và sẽ bình thường như trước dịch vào 2024, thậm chí tăng trưởng mạnh.
Chính quyền đặc khu Thâm Quyến của Trung Quốc lên kế hoạch cho phép hoạt động mua bán hàng rong ở khu vực quy định để kích thích kinh tế.
Việc kết thúc tình trạng khẩn cấp có tính chất thông báo về giai đoạn mới của đại dịch, khi hầu hết quốc gia đã trở lại cuộc sống bình thường.
TS. Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, cho rằng cần lập kế hoạch ứng phó trong dài hạn khi Covid-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.
"Gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc Baidu Research phát triển thuật toán AI giúp tăng tính ổn định và phản ứng kháng thể của vaccine Covid-19 mRNA lên 128 lần.