Quân đội Trung Quốc thông báo đã tiến hành các cuộc diễn tập quân sự xung quanh đảo Đài Loan vào ngày 8/1, lần thứ hai trong chưa đầy một tháng.
Đài Loan một lần nữa đề nghị hỗ trợ Trung Quốc ứng phó Covid-19, sau đề xuất lần đầu vài ngày, song Bắc Kinh chưa phản hồi.
Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Chung Hoon đi qua eo biển Đài Loan giữa lúc quan hệ hòn đảo với Trung Quốc đại lục căng thẳng.
Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ tiềm năng bán tổ hợp rải mìn chống tăng Volcano cho Đài Loan với giá ước tính 180 triệu USD.
Nhật Bản thông báo triển khai đơn vị tên lửa phòng không đến đảo cực tây Yonaguni, cách Đài Loan khoảng 110 km, để củng cố năng lực phòng thủ.
Thế giới năm qua dần thoát khỏi đại dịch Covid-19, nhưng hứng chịu loạt khủng hoảng vì xung đột Ukraine, căng thẳng eo biển Đài Loan, trong khi các hiện tượng thời tiết ngày càng cực đoan.
43 tiêm kích và trinh sát cơ Trung Quốc vượt đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, trong đợt áp sát hòn đảo lớn nhất trước tới nay.
39 phi cơ quân sự Trung Quốc xuất hiện trên vùng trời gần Đài Loan, buộc lực lượng phòng vệ hòn đảo điều động tiêm kích giám sát.
Đài Loan cáo buộc Trung Quốc điều 18 oanh tạc cơ chiến lược H-6 tiến vào vùng nhận diện phòng không của hòn đảo.
Trung Quốc chỉ trích Mỹ "nói một đằng, làm một nẻo" khi duyệt bán lô phụ tùng tiêm kích trị giá 428 triệu USD cho Đài Loan.
Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng năm 2023, bao gồm khoản hỗ trợ quân sự và cho vay 10 tỷ USD để đảo Đài Loan mua sắm vũ khí từ Washington.
Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt bán loạt phụ tùng trị giá 428 triệu USD để giúp lực lượng phòng vệ Đài Loan bảo dưỡng phi đội máy bay quân sự.
Phái đoàn nghị sĩ Australia tới thăm đảo Đài Loan để "thảo luận về lợi ích chung", bất chấp những cảnh báo trước đó từ Bắc Kinh.
Bà Thái Anh Văn xoáy vào căng thẳng với Trung Quốc đại lục, khiến đảng Dân Tiến đánh mất sự ủng hộ của cử tri Đài Loan trong cuộc bầu cử địa phương.
Thái độ cởi mở giữa hai lãnh đạo, vấn đề Đài Loan, vũ khí hạt nhân hay biến đổi khí hậu là những điểm nổi bật trong cuộc hội đàm giữa ông Biden và ông Tập tại Bali.
Tổng thống Biden sẽ hỏi Chủ tịch Tập về "những lằn ranh đỏ" nhằm giảm nguy cơ xung đột, sau khi căng thẳng song phương liên quan Đài Loan tăng.
Lãnh đạo đảo Đài Loan tuyên bố sẽ không dựa vào bên ngoài để phòng thủ, song vẫn hoan nghênh cam kết an ninh của Mỹ đối với hòn đảo.
Nghị sĩ cấp cao Đức tuyên bố nước này sẽ ủng hộ Đài Loan nếu hòn đảo đối mặt các mối đe dọa quân sự từ bên kia eo biển.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng Trung Quốc sẽ không tấn công Đài Loan trong tương lai gần, nhưng đang tìm cách lập trạng thái mới trên eo biển.
Không quân Trung Quốc thông báo tiêm kích tàng hình J-20 đã được triển khai thực hiện nhiệm vụ trên eo biển Đài Loan khi căng thẳng gia tăng.