Dù cơ hội được kết nạp khá thấp, Trung Quốc vẫn nộp đơn xin gia nhập CPTPP, dường như nhìn thấy nhiều lợi ích ngoại giao trên trường quốc tế.
Tàu khu trục USS Barry của Hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, giữa lúc Trung Quốc tiến hành các cuộc diễn tập trong khu vực.
Giới chức Trung Quốc yêu cầu Phòng Thương mại Mỹ ở thành phố Thành Đô ngừng hoạt động, nhưng chưa rõ lý do cụ thể.
Giới chức Trung Quốc cảnh báo "giáng đòn chí tử" vào Mỹ sau khi nước này áp lệnh trừng phạt với các quan chức đại lục ở Hong Kong.
Bất chấp nỗ lực tách mình khỏi thế cạnh tranh Mỹ - Trung, Israel được cho là ngày càng bị cuốn vào tính toán chiến lược của hai cường quốc.
Quan hệ Mỹ - Trung hiện nay được cho là quá căng thẳng, không thuận lợi để lãnh đạo hai nước hội đàm, dù Washington để ngỏ khả năng này.
Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Quốc ở Mỹ, thông báo rời chức vụ sau nhiệm kỳ 8 năm, giữa lúc quan hệ hai nước căng thẳng.
Lãnh đạo Boeing thừa nhận Trung Quốc vẫn đang là "ngọn núi" phải vượt qua khi đã khắc phục được sự cố 737 Max và dần phục hồi sau dịch.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố bảo vệ chủ quyền với Đài Loan sau khi phái đoàn Mỹ đến hòn đảo bằng máy bay quân sự.
Giả thuyết virus thoát từ phòng thí nghiệm và lời kêu gọi điều tra của Washington càng tăng sóng gió cho quan hệ Mỹ - Trung vốn đã căng thẳng.
Trung Quốc cho rằng việc chính quyền Biden thêm nhiều công ty nước này vào danh sách đen là hành vi "đàn áp" doanh nghiệp và dọa đáp trả.
Quan chức thương mại hàng đầu Mỹ - Trung lần đầu tổ chức cuộc đàm phán trực tuyến "thẳng thắn" dưới thời chính quyền Biden.
Mỹ đã thực hiện 65 chuyến bay do thám Biển Đông vào tháng 4, theo dữ liệu tổng hợp của tổ chức Sáng kiến Thăm dò Biển Đông (SCSPI).
Trung Quốc điều 25 máy bay chiến đấu áp sát Đài Loan dường như nhằm tăng sức ép quân sự lên hòn đảo, đồng thời gửi thông điệp răn đe Mỹ.
Trong cuộc họp với giới chức cấp cao Mỹ tại Alaska tháng trước, thay vì nhún nhường "chìa cành oliu", phái đoàn Trung Quốc mang đến một thông điệp mới.
Nhật đang đứng trước áp lực phải cứng rắn hơn với Trung Quốc để tránh làm mất lòng đồng minh Mỹ song cũng không thể "chọc giận" quá mức Bắc Kinh.
Sau nhiều năm cố gắng tuân thủ quy tắc khắt khe của thị trường Trung Quốc, các tập đoàn quốc tế tiếp tục gặp sóng gió vì vấn đề Tân Cương.
Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Trung Quốc tìm cách làm suy yếu trật tự thế giới và không tuân thủ những quy tắc đã được thiết lập giữa các nước.
Biden nói sẽ ngăn Trung quốc vượt Mỹ để trở thành quốc gia mạnh nhất thế giới, đồng thời cam kết đầu tư để tiếp tục phát triển đất nước.
Xu hướng đối đầu gay gắt của Washington với Bắc Kinh đã "đổ dầu" vào làn sóng thù ghét người gốc Á lan khắp nước Mỹ.