Bộ Quốc phòng đề xuất trong tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng có thể áp dụng biện pháp mà pháp luật hiện hành chưa quy định và báo cáo cơ quan có thẩm quyền trong thời gian gần nhất.
Phú ThọĐại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo Binh đoàn 12 khẩn trương thi công, tăng cường lực lượng và trang thiết bị hiện đại để sớm đưa cầu vào phục vụ người dân.
Nhiều Cục, Viện của Bộ Quốc phòng sẽ được sáp nhập để tinh gọn bộ máy theo yêu cầu tại Nghị quyết 18 của Trung ương.
Hàng nghìn quân nhân từ bốn cụm điểm cầu Hà Nội, TP HCM, Gia Lai và Quảng Nam đồng loạt hợp luyện, chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, sáng 4/3.
Bộ Quốc phòng lý giải đề xuất trả lương chuyên gia tại cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt ở mức cao để thu hút và giữ chân nhân tài, phù hợp đặc thù công việc nguy hiểm.
Bộ Quốc phòng quyết định sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật thành Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.
Bộ Quốc phòng đề xuất tổng công trình sư làm việc tại cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt nhận lương tối đa 220 triệu đồng một tháng từ ngân sách Nhà nước.
Bộ Quốc phòng đề xuất thành lập tổ hợp công nghiệp quốc phòng nhằm nghiên cứu, sản xuất, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại.
Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Quân đội nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự, tác chiến ứng phó hiệu quả với các loại hình chiến tranh công nghệ cao.
Sáng 20/12, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và tướng lĩnh quân đội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Cổng ứng dụng công nghệ tạo quy trình động và điện toán đám mây, AI... giúp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà thay vì đến các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.
Gia LaiBộ Quốc phòng quyết định giải thể Quân đoàn 3, Quân đoàn 4 và thành lập Quân đoàn 34, với quy mô tổ chức lực lượng lớn hơn.
Ngày 5/12, Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 12 liệt sĩ thuộc Quân khu 7 hy sinh khi diễn tập tại Đồng Nai ba ngày trước.
Sáng 30/11, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang kiểm tra việc hợp luyện của 1.600 cán bộ, chiến sĩ thuộc các quân binh chủng, chuẩn bị triển lãm quốc phòng quốc tế 2024.
Người điều khiển drone, flycam phải đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự và có giấy phép điều khiển bay do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Nhiều tổ chức của Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc sẽ trưng bày sản phẩm tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, theo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.
Chính phủ đề xuất bố trí quỹ đất để Bộ Quốc phòng phát triển nhà xã hội cho quân nhân phù hợp với nhu cầu của lực lượng và từng địa phương.
Đại tướng Phan Văn Giang lý giải đề xuất nâng hạn tuổi phục vụ tại ngũ nhằm tận dụng lực lượng sĩ quan có trình độ, kinh nghiệm và giảm áp lực đào tạo cán bộ.
Chính phủ đề xuất nâng hạn tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan quân đội cấp úy, cấp tá lên 1-4 năm để được hưởng mức lương tối đa theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.
Đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Chansamone Chanyalath ký Nghị định thư hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2025-2029.