Danh mục hàng viện trợ gồm 160 loại thuốc (từ kháng sinh, kháng viêm đến các loại thuốc đặc trị và vitamin tăng sức đề kháng); vật chất hậu cần, kỹ thuật phục vụ đời sống và công tác cứu trợ (như đui đèn, bóng đèn, dụng cụ điện, búa, cuốc, xẻng, nhà bạt dã chiến, máy phát điện, bàn ghế gấp, thùng nhựa, bếp điện và đồ dùng nấu nướng).
Quân đội Việt Nam trao tặng vật phẩm cứu trợ cho Myanmar. Video: Song Hương
Bên cạnh đó, 45 thùng thực phẩm (cháo ăn liền, lương khô quân đội, đồ hộp, mì gói, xúc xích, sữa, nước lọc) và hơn 100 loại vật tư y tế (gạc, bông băng, bơm tiêm, vật tư phẫu thuật, khẩu trang, túi đựng tử thi, quần áo phòng dịch và các thiết bị y tế cơ bản) với tổng giá trị nhiều tỷ đồng cũng đã được trao tặng.
"Hy vọng những trang thiết bị và vật tư do Bộ Quốc phòng Việt Nam gửi gắm sẽ góp phần hỗ trợ Myanmar khắc phục thiệt hại do động đất", thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cứu hộ - Cứu nạn, Trưởng đoàn công tác của Việt Nam nói.

Ông U Thein Htun Oo, Phó cục trưởng Phòng cháy chữa cháy, Bộ Nội vụ Myanmar ôm thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, bày tỏ lòng biết ơn với bộ đội Việt Nam. Ảnh: Song Hương
Trước khi ký kết văn bản trao nhận, hai bên đã trao đổi chi tiết về cách thức sử dụng hiệu quả nhất với số hàng hóa này. Tướng Tỵ đã chỉ đạo công binh Việt Nam hướng dẫn quân đội Myanmar cách sử dụng lều bạt dã chiến. Quân y Việt Nam cũng được giao nhiệm vụ trao đổi cặn kẽ về liều lượng, cách dùng các loại thuốc và vật tư y tế, cũng như các bệnh lý có thể điều trị bằng số thuốc này.
Ông U Thein Htun Oo, Phó cục trưởng Phòng cháy chữa cháy, Bộ Nội vụ Myanmar, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ quý báu và kịp thời của đoàn Việt Nam. Sự hiện diện của quân đội và công an Việt Nam trong thời điểm đất nước Myanmar đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn là "rất đáng trân trọng".
"Tôi đánh giá cao kinh nghiệm dày dặn và hiệu quả làm việc xuất sắc của các chiến sĩ Việt Nam, những người đã không ngại gian khổ, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt để tìm kiếm được nhiều nạn nhân và tham gia cứu sống một người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát", ông nói.

Bộ đội Việt Nam đóng gói, sắp xếp hàng hóa để tặng Myanmar từ 5h. Ảnh: Song Hương
Trước đó tối 5/4, cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ tại Bệnh viện Ottara Thiri, tìm thấy và đưa ra 20 thi thể nạn nhân sau 6 ngày nỗ lực. Đội quân y Việt Nam cũng đã triển khai hoạt động khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 39 lượt người dân địa phương tại khu vực tìm kiếm.
Bộ trưởng Phúc lợi xã hội, Cứu trợ và Tái định cư Myanmar Soe Win đã gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả đội tìm kiếm cứu nạn quốc tế, trong đó có Việt Nam.
Trận động đất mạnh xảy ra ngày 28/3, với tâm chấn gần Mandalay, đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, khiến hàng nghìn người dân rơi vào cảnh mất nhà cửa. Đến ngày 5/4, số người thiệt mạng do động đất tại Myanmar lên đến 3.354, 4.850 người bị thương và 220 người vẫn đang mất tích.

Hàng hóa đoàn cứu hộ Việt Nam tặng Myanmar. Ảnh: Song Hương
Sơn Hà