Ông Nguyễn Bá Hoan, nguyên thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội (cũ), bị bắt với cáo buộc vẽ ra "giấy phép con" để nhận hối lộ của công ty xuất khẩu lao động.
Chánh Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Tiến Tùng cùng 4 cán bộ khác nộp đơn xin nghỉ hưu trước tuổi nhằm tạo thuận lợi cho sắp xếp bộ máy.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ chuyển 35 đầu mối cùng mảng lao động, việc làm, người có công về Bộ Nội vụ, cán bộ dù tâm tư nhưng nghiêm túc chấp hành việc hợp nhất, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.
Kẻ gian giả mạo văn bản có chữ ký bộ trưởng, con dấu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng một số đơn vị trực thuộc để lừa nạn nhân đóng tiền đi xuất khẩu lao động.
Doanh nghiệp thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do bão Yagi được tạm dừng đóng Quỹ Hưu trí tử tuất không quá 12 tháng, theo dự thảo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Tháng 8-9, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ điều tra tình hình lao động, tiền lương tại 3.400 doanh nghiệp ở 18 tỉnh thành, trong đó có Hà Nội, TP HCM.
Lao động có giao kết hợp đồng từ một tháng, người có thu nhập ổn định, thường xuyên có thể được tham gia bảo hiểm thất nghiệp, theo dự thảo Luật Việc làm sửa đổi.
Ngân hàng lưu trữ gen liệt sĩ còn thiếu thông tin và thân nhân đặt mục tiêu đến năm 2030 xác định danh tính khoảng 20.000 mẫu bằng phương pháp giám định ADN.
Sáu tháng cuối năm, ngân sách nhà nước dự kiến chi 3.760 tỷ đồng, Quỹ Bảo hiểm xã hội hơn 12.500 tỷ đồng để tăng lương hưu, trợ cấp cho 3,66 triệu người.
Hà NộiÔng Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Pháp chế, Bộ Lao động và Thương binh xã hội, bị bắt về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước.
Nhà máy sản xuất, doanh nghiệp du lịch hưởng lợi từ những dịp lễ, Tết kéo dài song bối rối khi kỳ nghỉ 5 ngày đợt 30/4 vừa được thông qua.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng đề xuất hoán đổi ngày 29/4 làm bù vào 4/5 để kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giải thích gần kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 mới nhận được nhiều đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ, kích cầu du lịch.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 bù sang dịp khác để kỳ lễ kéo dài 5 ngày, từ 27/4 đến hết 1/5.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung và nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền.
Lương tháng của lao động trong doanh nghiệp có thể tăng 200.000-280.000 đồng (6%) tùy vùng, điều chỉnh cùng lúc cải cách lương khu vực nhà nước, từ ngày 1/7.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mức đóng bảo hiểm thất nghiệp linh hoạt, lao động và doanh nghiệp tối đa 1% thay vì cố định mỗi bên 1% như hiện nay.
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung "vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật" do liên quan đến sai phạm của AIC.
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có 4.880 thí sinh dự thi năng lực tiếng Hàn để đi làm việc theo Chương trình EPS, chiếm hơn 56% số lao động thi đợt đầu tiên năm 2024.
Bình quân mỗi lao động Việt Nam làm ra gần 172 triệu đồng năm 2021, gấp 2,5 lần so với mức 70,3 triệu đồng năm 2011, theo Ủy ban Văn hóa Giáo dục.