Sau sáp nhập, TP HCM, Ninh Bình, Phú Thọ vươn lên dẫn đầu số giải ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Hà Nội tụt xuống vị trí thứ 5.
Thí sinh chỉ được đăng ký 10 nguyện vọng đại học, điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS còn tối đa 1-2, đều giảm so với hiện nay, theo dự kiến của Bộ Giáo dục.
Chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục được thực hiện trong giai đoạn 2026-2035, với tổng kinh phí hơn 580.000 tỷ đồng.
Thông tin sách giáo khoa Lịch sử - Địa lý lớp 5 chỉ dạy về Nguyễn Ánh, không có Quang Trung và phong trào Tây Sơn là "vu khống có chủ đích", theo Bộ Giáo dục.
Hơn 3.000 vị trí hưởng lương ngân sách ở khối sự nghiệp của Bộ Giáo dục bị cắt giảm, tương đương 12,3%, sau quá trình sắp xếp bộ máy.
Nêu thực trạng một trường có tới 9 hiệu phó hay có tỉnh giảm gần 45% số trường, Thứ trưởng Giáo dục nhấn mạnh việc sắp xếp trường học không phải cuộc đua cắt giảm cơ học.
Việc liên kết đào tạo đại học ở Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (LCDF - Hà Nội) có dấu hiệu vi phạm quy định, Bộ Giáo dục đang xem xét kiểm tra toàn diện trường này.
Luật Giáo dục đại học sửa đổi trao quyền tự chủ học thuật, tổ chức, nhân sự và tài chính cho các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời siết nghĩa vụ công khai, kiểm định và giải trình.
Quốc hội sáng 10/12 thông qua Luật Giáo dục sửa đổi, trong đó bỏ việc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, thay bằng xác nhận hoàn thành chương trình trên học bạ.
Thiếu giáo viên, cơ sở vật chất, cùng quan niệm Âm nhạc là 'môn phụ' của phụ huynh là ba thách thức lớn, cản trở mục tiêu "mỗi học sinh tốt nghiệp phổ thông biết chơi một loại nhạc cụ".
15 năm làm kế toán, chị Thi Hoàng, Vĩnh Long, loay hoay với mức lương hơn 6 triệu đồng, phụ cấp chỉ 0,1%, nên thấy thiệt thòi vì công việc đòi hỏi trách nhiệm cao, rủi ro lớn.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định biên soạn mới bộ sách giáo khoa dùng chung cho cả nước, hoặc lựa chọn, chỉnh lý từ các sách hiện hành, tùy điều kiện cụ thể.
Hầu hết trường cao đẳng sư phạm được sáp nhập vào đại học cùng lĩnh vực, chỉ còn 3-4 trường tồn tại độc lập, theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chính phủ khẳng định các chương trình bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, II là đào tạo chuyên sâu đặc thù do Bộ Y tế quản lý, không phải văn bằng thạc sĩ hay tiến sĩ theo hệ thống giáo dục quốc dân.
Các trường học có thể dạy thêm nhiều hơn 2 tiết/tuần/môn, nếu thuộc diện "đặc biệt" được Giám đốc Sở cho phép, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngoài cấp độ từ A1 đến C2, khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam dự kiến có thêm Pre-A1 (tiền Bậc 1), cùng mô tả chi tiết hơn về năng lực cần đạt ở mỗi kỹ năng.
Chính phủ trình Quốc hội chương trình hơn 580.000 tỷ đồng nhằm hiện đại hóa trường lớp, nâng chất lượng đội ngũ và đáp ứng nhu cầu nhân lực khoa học - công nghệ cho giáo dục trong 10 năm tới.
Mưa lũ ở 5 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên khiến 4 học sinh tử vong, gần 2.000 trường học phải đóng cửa, thiệt hại về cơ sở vật chất khoảng 100 tỷ đồng.
Bộ Giáo dục cho rằng chương trình bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, II là "đào tạo - hành nghề", không cấp văn bằng như thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng nhiều chuyên gia Y tế không đồng tình.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh vinh quang và cao quý của nghề giáo không tự nhiên có, không nghiễm nhiên bền vững và không đến từ ưu ái vô điều kiện, mà chỉ được tạo nên bằng nỗ lực của mỗi nhà giáo.