Ông Đỗ Thắng Hải cho biết, CPI năm nay dự báo khoảng 2%, nhưng áp lực lạm phát năm 2022 rất lớn, do giá nhiên liệu thế giới liên tục tăng.
Xuất siêu trở lại trong tháng 10 với mức 1,1 tỷ USD nhưng luỹ kế 10 tháng Việt Nam vẫn nhập siêu 1,45 tỷ USD.
Kế hoạch đảm bảo điện được đưa ra trên cơ sở dự báo nhu cầu dùng điện tăng khi sản xuất, kinh tế trở lại trạng thái "bình thường mới".
Bộ Công Thương muốn cấm tạm nhập, tái xuất khẩu trang, găng tay, trang phục chống dịch đến hết năm sau nhưng VCCI cho rằng không cần biện pháp này.
Thời gian còn lại để kịp hưởng giá ưu đãi cho điện gió không còn nhiều, trong khi thủ tục để được công nhận COD không dễ dàng.
Bộ Công Thương đang cùng Bộ Tài chính nghiên cứu và đề xuất phương án giảm thuế, như thuế bảo vệ môi trường, để giảm giá xăng trong nước.
Lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây lên Nga đang khiến các đơn hàng Việt Nam xuất khẩu bị ngưng trệ và kẹt thanh toán.
Với lượng xăng dầu nhập khẩu và dự trữ hiện tại, Bộ Công Thương "cam kết cơ bản đáp ứng đủ nguồn cung xăng dầu trong tháng 3".
Thuế và các chi phí trong cơ cấu giá xăng dầu được Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính tính lại để đảm bảo sự hài hoà lợi ích doanh nghiệp, người dân.
Phó thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, công suất điện mặt trời giai đoạn 2031-2045 tại dự thảo Quy hoạch điện VIII còn "quá cao", cần giảm thêm.
EVN ghi nhận khoản lỗ hơn 1.307 tỷ đồng từ sản xuất, kinh doanh điện năm 2020, nhưng nhờ sinh lời từ hoạt động khác nên vẫn lãi 4.742 tỷ đồng.
2,4 triệu m3 xăng, dầu được Bộ Công Thương giao 10 doanh nghiệp kinh doanh đầu mối nhập về trong quý II, nhằm đảm bảo nguồn cung trong nước.
50 doanh nghiệp sẽ được Samsung Việt Nam hỗ trợ cải tiến năng lực vận hành sản xuất trên nền tảng công nghệ, để phát triển nhà máy thông minh hai năm tới.
Bộ Công Thương dự kiến đấu giá gần 102 triệu lít xăng RON 92 từ kho dự trữ quốc gia với giá khởi điểm tạm tính 14.058 đồng một lít.
Chiết khấu cho mỗi lít xăng, dầu đã trở lại mức dương, nhưng nguồn hàng để các đại lý xăng dầu nhập về bán vẫn đang thiếu.
Chuyên gia, doanh nghiệp đề xuất giảm thuế, phí trên mỗi lít xăng và đổi cơ chế vận hành Quỹ bình ổn giá để "hạ nhiệt" giá mặt hàng này.
33 doanh nghiệp sẽ bị thanh tra hoạt động kinh doanh, giấy phép, nhập khẩu, cơ sở vật chất kho bãi... từ đầu năm 2021 đến nay.
Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết đã tính đến phương án tăng giá xăng sớm để giảm lỗ cho doanh nghiệp, nhưng lại lo thiệt cho người dân.
Các thương nhân phân phối, đại lý, cửa hàng xăng dầu hiện vẫn khó nhập hàng và chiết khấu về lại 0 đồng khiến họ bán ra nhỏ giọt hoặc ngưng bán.
Các chuyên gia cho rằng, nếu giá xăng được điều chỉnh sớm và linh hoạt hơn, sẽ không xảy ra tình trạng doanh nghiệp phải đóng cửa, "găm hàng chờ giá lên" vì lỗ.